
Theo ông Reuben Johnson, một nhà bình luận của tạp chí 19FortyFive (1945), Ấn Độ sẽ nhận được từ Moskva một loại máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm "hoàn toàn khác" so với loại mà Nga đang sở hữu.

Tác giả viết rằng Moskva và New Delhi đang đàm phán về triển vọng cung cấp máy bay chiến đấu Su-57 cho Ấn Độ.

"3 lựa chọn để mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang được xem xét: mua một lượng nhỏ sản phẩm hoàn chỉnh từ Nga, sản xuất theo giấy phép với những sửa đổi hạn chế..."

"Đáng chú ý nhất là một dự án phát triển chung đầy tham vọng có thể dẫn đến việc tạo ra một máy bay được sửa đổi mạnh mẽ với quyền truy cập dữ liệu được đảm bảo, nhưng với giá cao hơn đáng kể," nhà quan sát viết.

Theo đánh giá của vị chuyên gia, tiêm kích Su-57 của Ấn Độ cuối cùng có thể trở thành một loại máy bay hoàn toàn khác so với phiên bản của Nga, và có giá gấp đôi.

"Su-57E của Ấn Độ sẽ là một dự án hợp tác công nghiệp nội địa hóa chủ yếu giữa Ấn Độ và Nga, tận dụng tối đa các hệ thống phụ trợ và những cải tiến của New Delhi so với thiết kế ban đầu", tác giả lưu ý.

Ông Johnson khẳng định rằng vì máy bay chiến đấu Su-30MKI thế hệ thứ tư của Ấn Độ, được sản xuất nội địa hóa tại chỗ có giá gấp đôi so với Su-30SM của Nga, nên chi phí sản xuất tiêm kích Su-57 cho New Delhi cuối cùng sẽ cao gấp đôi so với chi phí mà Moskva phải trả.

Mặc dù vậy, đây có thể là một rào cản rất lớn khiến cho Ấn Độ không đồng ý với Nga trong việc chế tạo chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm này.