*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không quân Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20.
Máy bay chiến đấu J-20 thứ 300 đã được triển khai tới Lữ đoàn Không quân số 19 thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Không quân Trung Quốc.
Khi Trung Quốc đưa chiếc J-20 vào sử dụng, nước này đã trở thành quốc gia thứ hai có máy bay tàng hình thế hệ thứ năm trong thành phần chiến đấu.
Với tốc độ sản xuất nhanh như vũ bão, kho máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong 5 năm qua và được dự báo có thể vượt qua số lượng tiêm kích F-22 mà Mỹ đang sở hữu.
Trung Quốc sẽ bắt đầu nâng cấp động cơ của chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất, J-20, trong năm nay để có thể sánh ngang với F-22 Raptor của Mỹ.
Hình ảnh về phiên bản hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình J-20 (Trung Quốc) đã lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia quân sự, nếu thông tin trên là chính xác thì J-20 sẽ mang lại lợi thế trên không đáng kể cho không quân Trung Quốc.
Trung Quốc đã đạt tiến bộ đáng kể trong cải thiện động cơ máy bay quân sự-nhân tố từ lâu được coi là điểm yếu trong chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này.
Được đánh giá là có khả năng tàng hình kém nhất trong các tiêm kích thế hệ thứ năm trên thế giới, Su-57 có thể đi sau J-20 về khả năng quan sát - nhưng đó có thể là do thiết kế.
Câu hỏi thú vị này được đặt ra bởi một nhà phân tích ở London, được trích dẫn trong một bài báo từ tạp chí Forbes, làm dấy lên ý tưởng về việc liệu một viễn cảnh như vậy trên thực tế có thành sự thật hay không.
Theo một số chuyên gia quân sự, bằng cách lợi dụng điểm yếu của F-22, tiêm kích tàng hình Trung Quốc vẫn vô hiệu hóa các cuộc tấn công của Không quân Mỹ.
Theo truyền thông Nga, tiêm kích tàng hình Trung Quốc đã hạ gục ít nhất 17 máy bay "đối phương" mà không chịu bất cứ tổn thất nào.
IISS đánh giá chỉ có 2 doanh nghiệp quốc phòng Nga "neo đậu" trong Top 100 của Defense News trong bối cảnh các đối thủ Mỹ và Trung Quốc tăng tốc.
Tâm điểm