Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đã có buổi giao lưu hết sức vui vẻ và nồng ấm với các trẻ em nhiễm chất độc da cam của TP Đà Nẵng.

Sáng 7-3, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng, Đại sứ Daniel Kritenbrink cùng đoàn thủy thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm và giao lưu với trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho rằng chuyến thăm lần này là một trong những điều tuyệt vời mà Mỹ mang tới Việt Nam. Đại sứ Mỹ cũng khẳng định sẽ tái hỗ trợ cam kết giúp Việt Nam phát triển trong quan hệ song phương giữa hai nước. 

Tại buổi giao lưu, các thủy thủ của đoàn tàu USS Carl Vinson đã hết sức gần gũi, thân mật và hòa đồng với những trẻ em nhiễm chất độc da cam tại đây. Một thủy thủ của đoàn tàu cho rằng đây là kỷ niệm đáng nhớ và mong muốn sẽ có cơ hội đến với Trung tâm một lần nữa.

Ban nhạc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cũng đã biểu diễn gần 10 ca khúc tiếng Anh cùng bài Nối vòng tay lớn cho các trẻ em da cam thưởng thức.

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu với các trẻ em nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hình ảnh gần gũi của ngài Đại sứ Mỹ với các trẻ em tại trung tâm.

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tạo dáng để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với Đại sứ Mỹ

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng các thủy thủ Mỹ và các cháu bé tại trung tâm vẫn thân thiết với nhau ngay sau vài phút gặp gỡ

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

TP Đà Nẵng có hơn 5000 nạn nhân da cam, trong đó có 1.400 trẻ em

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Đại sứ Mỹ chụp ảnh với các trẻ em tại trung tâm.

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Nữ binh sĩ Emily Kershaw hát Nối vòng tay lớn

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ban nhạc Hạm đội 7 biểu diễn hết mình

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Cùng nhau biểu diễn trên sân khấu

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Phút thân thiện giữa nữ thủy thủ với các bé

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Còn có một số hoạt động khác như chơi bóng...

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

...Bó nhang

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu thân thiết với trẻ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Những trẻ em nhiễm độc da cam ở trung tâm luôn mong muốn có nhiều bàn tay che chở, yêu thương để xoa dịu nỗi bất hạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại