Thượng viện Mỹ cân nhắc dự luật áp đặt trừng phạt bổ sung Nga

PV |

Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ sớm bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt bổ sung Nga với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và tấn công Ukraine.

Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, do đảng Cộng hòa nắm đa số, dự kiến sẽ nhóm họp ngày 11/12 nhằm cân nhắc một số dự luật bao gồm Đạo luật bảo vệ an ninh Mỹ khỏi sự gây hấn của Kremlin, gọi tắt là DASKA.

Dự luật này được giới thiệu hồi tháng 2 bởi Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sỹ Dân chủ Bob Menendez cùng một số thành viên Ủy ban đối ngoại Thượng viện.

Các biện pháp trừng phạt trong dự luật nhắm tới các ngân hàng của Nga từng hỗ trợ nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước ngoài, ngành công nghệ mạng của Nga, nợ chủ quyền, và các cá nhân được cho là đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho các hoạt động tham nhũng. Các lệnh trừng phạt bổ sung cũng nhắm tới lĩnh vực dầu khí của Nga, chiếm 40% nguồn thu của chính phủ Nga. Các cá nhân cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc tài trợ việc phát triển dầu thô ở Nga sẽ bị trừng phạt nếu dự luật này được thông qua./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại