Thượng nghị sỹ Nga: Cầu Crimea là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới

Hồng Anh |

Thượng nghị sỹ Nga Olga Kovitidi ngày 21/4 cho biết, Cầu Crimea do Nga xây dựng (nối Bán đảo Crimea với lãnh thổ nước này), là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới.

Cầu Crimea. Ảnh: AFP.

Cầu Crimea. Ảnh: AFP.

Nó có rất nhiều lớp phòng thủ để chống lại các cuộc tấn công. Bà Olga Kovitidi lưu ý, từ lúc ban đầu Nga đã xác định rằng cây cầu này có thể bị tấn công và đã thực hiện một loạt biện pháp để bảo vệ nó.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ông Alexey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, hôm 20/4 cho biết, nếu Ukraine có cơ hội, họ đã tấn công cầu Crimea từ lâu và lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm điều đó "ngay bây giờ nếu có thể".

Theo Thượng nghị sỹ Olga Kovitidi, cây cầu này được che chắn khỏi các cuộc tấn công từ trên cao nhờ hai khẩu đội phòng không S-400 có thể bắn hạ tên lửa bay tới từ khoảng cách xa 400 km. Hỏa lực của chúng bao trùm cả cây cầu dài 15km.

Bà cho biết thêm, các hệ thống bổ sung, chẳng hạn như Pantsir-S1 sẽ bảo vệ cây cầu khỏi các cuộc tấn công tầm ngắn.

Cầu Crimea cũng được che chắn khỏi các cuộc tấn công từ dưới nước. Ngoài việc có sự hiện diện lực lượng của Hải quân Nga, cây cầu còn được trang bị một hệ thống sonar tinh vi có thể phát hiện các mối đe dọa dưới nước, chẳng hạn như tàu ngầm.

Bà Olga Kovitidi cho hay, việc kiểm tra các yếu tố quan trọng của cây cầu cũng được thực hiện hàng ngày. “Vì vậy, tôi khuyên bất cứ ai có ý định tấn công cây cầu nên từ bỏ ý nghĩ này”, thượng nghị sỹ Olga Kovitidi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại