Thuê hàng loạt xe ôtô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Thân Lai |

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Luận (SN 1992, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, Luận khai nhận, với ý định thuê xe ôtô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, cuối tháng 2/2020, Luận đến nhà anh Nguyễn Trung Trí tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam) hỏi thuê xe ôtô Mazda 2, BKS 92A-188.80 trong thời hạn 7 ngày, thỏa thuận giá thuê 7 triệu đồng.

Sau khi thuê được xe, Luận lên mạng xã hội đặt làm giả giấy đăng ký để Luận trở thành “chủ sở hữu” chiếc ôtô này rồi lái ôtô đến tiệm cầm đồ Tân Phước, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cầm cố lấy 350 triệu đồng.

Tiếp đó, giữa tháng 3/2020, Luận lại đến văn phòng cho thuê ôtô của anh Tùng trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thuê xe Mazda 3 BKS 92A-100.54 trong thời gian 7 ngày, với giá 8 triệu đồng, rồi làm giấy tờ đăng ký xe giả mạo, cầm cho một chủ tiệm ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, lấy 430 triệu đồng.

Sau đó, Luận tiếp tục đến văn phòng dịch vụ cho thuê ôtô Ba Miền (34 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), thuê chiếc ôtô Vios BKS 92A-085.13 trong thời hạn 7 ngày, với giá 7,5 triệu đồng, làm giấy đăng ký giả đưa đi cầm cố lấy 310 triệu đồng…

Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng, Luận đem trả nợ và tiêu xài hết. Khi biết các chủ xe đang truy tìm mình và trình báo sự việc với cơ quan Công an, Luận đã đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú.

Tương tự, cuối tháng 1/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Ngọc Huy (29 tuổi, tỉnh Nam Định) về hành vi thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Theo tố cáo của ông Dương Văn Định – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Đại Gia Định (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), vào tối 24/12/2019, Huy đã đến công ty để thuê 1 xe ôtô Kia Cerato đời 2019, BKS 47A- 298.72 để tự lái.

Được biết, xe ôtô này đứng tên ông Hà Xuân Tuyên (hợp tác cho thuê với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Đại Gia Định). Tuy nhiên, đến hẹn phải trả xe, Huy gọi điện xin thêm 2 ngày nữa, ông Định không đồng ý thì Huy cắt đứt liên lạc…

Ngoài đơn tố cáo của ông Định, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được đơn tố cáo của nhiều cơ sở cho thuê ôtô tự lái trên địa bàn Đà Nẵng về việc Đoàn Ngọc Huy sau khi thuê được xe thì tắt thiết bị định vị, không trả lại xe khi đến hạn.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận, do cần tiền sử dụng vào mục đích cờ bạc nên đã thuê nhiều ôtô tự lái rồi mang đi thế chấp lấy tiền.

Để thực hiện hành vi này, Huy gặp Vũ Văn Tân (SN 1991, trú xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bàn bạc. Tân chỉ cho Huy cách tháo gỡ định vị trên xe để tránh chủ xe giám sát sát hành trình và tìm “mối” thế chấp xe giúp Huy. Theo thỏa thuận, mỗi lần cầm cố xe, Huy sẽ trả công cho Tân 8 triệu đồng.

Những doanh nghiệp bị Huy lừa đảo, thuê xe mang đi cầm cố, như Công ty Thịnh Hiếu Khang (địa chỉ 620 Điện Biên Phủ), Công ty MyCar (số 231 Lê Duẩn), Công ty Tâm Khánh Hưng (số 420 Điện Biên Phủ)…

Không chỉ ở Đà Nẵng, Huy còn ra tỉnh Thừa Thiên-Huế thuê 2 ôtô đưa về Hà Nội cầm cố với sự giúp sức của Tân.

Tháng 1/2020, Huy tiếp tục vào Nha Trang, sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Đức Cảnh (SN 1990, trú Hòa Bình) hợp đồng thuê ôtô Mazda 3 BKS 79-246.32 của chị Nguyễn Thị Phương Anh, nhưng sau đó chị Anh may mắn lấy lại được xe khi nghi ngờ CMND được Huy sử dụng có dấu hiệu giả mạo.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Huy đang bị cơ quan Công an tiếp tục xem xét, xử lý về hành vi đánh bạc và làm giả tài liệu, cơ quan, tổ chức.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng đang điều tra, xử lý một số vụ việc tương tự, như vụ Lê Hoàng Nam (SN 1981, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thuê 4 ôtô tự lái rồi lên mạng đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe giả mạo, mang xe đi cầm cố chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng để tiêu xài và đánh bạc thua sạch.

Những vụ việc trên là bài học đắt giá, các cơ sở cho thuê ôtô tự lái và các dịch vụ cầm cố ôtô nên nâng cao cảnh giác, tăng cường giải pháp thẩm định để tránh bị sập bẫy lừa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại