Thực hư về trực thăng tiến công "Bóng ma đen" sắp ra lò của Nga

Quang Huy |

Vào thời điểm hiện nay, còn quá sớm để nói về trực thăng tiến công Ka-58 “Bóng ma đen” như một thiết kế đã được thực hiện và sắp trở thành sát thủ diệt tăng mới của Nga.

Trực thăng Ka-58: ảo ảnh hay thiết kế tương lai?

Vào thời điểm hiện nay, còn quá sớm để nói về trực thăng tiến công Ka-58 “Bóng ma đen” như một thiết kế đã được thực hiện và sắp trở thành sát thủ diệt tăng mới của Nga.

Bằng chứng cho thấy sự tồn tại của nó vẫn là một số điều mang tính phỏng đoán và chỉ là mô hình chiếc máy bay trực thăng tiến công dành cho các chuyên gia lắp ráp mô hình do được Công ty “Ngôi sao” (Nga) sản xuất cách đây vài năm.

Tuy nhiên, không lẽ người ta lại đi in dòng chữ “Được sản xuất theo giấy phép của Công ty Kamov” trên chiếc hộp đựng các chi tiết của mô hình lắp ráp?

Bản quyền tác giả không cho phép Công ty “Ngôi sao” tự in trên vỏ hộp sản phẩm của mình tên của Phòng chế tạo máy bay trực thăng Kamov.

Những điều này càng hâm nóng trí tò mò của công chúng, và có người còn trực tiếp đặt câu hỏi cho Phòng Thiết kế Kamov về sự thật liên quan tới Ka-58.

Và đại diện của đơn vị trả lời: “Mọi câu hỏi về mẫu máy bay trực thăng Ka-58 xin hỏi “Ngôi sao”. Chúng tôi không thể bổ sung thêm bất cứ điều gì”.

“Bóng ma đen”, đương nhiên, là đứa con của “Kamov”, nhưng mới chỉ ở cấp độ mô hình. Đó là ý tưởng của chiếc trực thăng tiến công tương lai, là bằng chứng về tiềm năng của các kỹ sư thiết kế Nga.

Mặc dù những người “nắm khá rõ các thông tin liên quan” khẳng định rằng, có thể chiếc máy bay này đã được thiết kế nhưng mới chỉ dưới dạng hình mẫu.

Dù có ít thông tin, nhưng chúng ta thử đưa ra những tính năng nổi bật của Ka-58 “Bóng ma đen” như một chiếc trực thăng chiến đấu đã được sản xuất.

Trực thăng tiến công đa năng thế hệ mới nhất

Chiếc máy bay trực thăng cánh quạt Ka-58 là sự tiếp nối những truyền thống của các bậc đàn anh đi trước Ka-50 (Cá mập đen) và Ka-52 (Cá sấu).

Căn cứ vào các tính năng của mình, nó vượt trội hơn hẳn AH-64 “Apache” của Mỹ.

“Bóng ma đêm” cũng như tất cả các máy bay trực thăng thế hệ trước của Phòng thiết kế “Kamov” có hệ thống cánh quạt kép – hoàn toàn không có cánh quạt đuôi mà thay vào đó là 2 cánh quạt chính đồng trục quay ngược chiều nhau.

Điểm vượt trội quan trọng của cỗ máy này là được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, cho phép nó ẩn mình trước hầu hết các loại radar.

Những tính năng chính:

- Khả năng leo cao thẳng đứng: 8m/s; Trần bay tối đa: 3.600m; Tốc độ bay tối đa: 350km/h

- Số lượng tên lửa điều khiển chống tăng: 8 quả; Số lượng rocket không điều khiển: 40 quả; Hệ thống pháo hàng không với cơ số 500 viên đạn

Với các loại vũ khí này, những tính năng của “Bóng ma đêm” đạt tới mức “siêu phàm”, chiếc trực thăng có thể săn đuổi và tiêu diệt đối phương ở mọi kiểu loại địa hình, từ đồng bằng cho tới đồi núi và thậm chỉ cả trên mặt nước.

Trang bị “tận răng” và nguy hiểm

Chiếc trực thăng chiến đấu này có thiết kế rất dữ dằn với nhiều góc cạnh. Tốc độ cao giúp nó có thể xuất hiện bất ngờ và biến mất rất nhanh. Việc sử dụng các vật liệu composite khiến cho các tính tăng bay và kỹ thuật của Ka-58 được cải thiện đáng kể.

Buồng lái và những chi tiết đặc biệt quan trọng được bọc bởi những tấm vật liệu chống đạn. Tất nhiên, chiếc máy bay trực thăng tàng hình Kamov không phải là bất khả xâm phạm 100%.

Nhưng hệ thống bảo vệ được chế tạo ở mức độ hiện đại nhất. Hệ thống giáp có thể chịu được các loại đạn phòng không tới 23mm. Trong những tình huống khẩn cấp, hệ thống ghế phóng an toàn dành cho phi công được kích hoạt.

Để bảo vệ khỏi các tổ hợp tên lửa đất đối không hay không đối không, chiếc máy bay này được trang bị các bẫy nhiệt – mục tiêu giả, chúng được phóng ra để đánh lừa và hút các tên lửa bay sang hướng khác.

(Theo Politchtivo.ru)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại