Thực hiện 5 thói quen đơn giản trong 1 năm, tôi đã tiết kiệm được 150 triệu đồng: Biết điểm dừng cần thiết, ở bên cạnh những người phù hợp, tránh xa đỏ đen...

Đậu Đậu |

Khi mục tiêu của bạn là giàu có, bạn cần học được tư duy giàu có và cách người khác làm giàu chứ không phải những người thích tận hưởng và an phận với cuộc sống đơn giản.

Tiết kiệm tiền là điều mà tất cả chúng ta nên làm vì những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Vì vậy có một khoản tiền dự phòng sẽ không bao giờ là thừa trong cuộc sống. Ý thức sớm điều đó, ngay từ thời sinh viên, tập đi làm thêm, tôi đã rèn cho bản thân thói quen tiết kiệm.

Ngày xưa, mỗi tháng tôi chỉ gắng tiết kiệm 500 ngàn- 1 triệu đồng/ tháng; những năm đầu đi làm, tiết kiệm tăng lên 2 triệu/tháng. Và đến nay, bước sang tuổi 27, mức lương của bản thân tăng lên, đồng thời số tiền tiết kiệm tôi bỏ ra không thể dậm chân ở con số 1-2triệu nữa. Năm vừa rồi, thử áp dụng 5 nguyên tắc sống, tôi đã "để dành" được 150 triệu/năm.

Có thể đối với các bạn, số tiền ấy chẳng đáng là bao... nhưng tôi quan điểm "năng nhặt chặt bị", sau khi trừ đi các khoản đầu tư, phát triển bản thân, học thêm kỹ năng, chi phí sinh hoạt... thì 150 triệu được coi là "niềm tự hào" nho nhỏ.

Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, sự thật là, 150 triệu chưa đủ để giúp bạn trở nên giàu có.

150 triệu - đó là khoản bạn có thể dùng cho chuyến du lịch khi đã quá mệt mỏi.

150 triệu - đó là khoản bạn có thể sống tốt trong 6 tháng nếu đột nhiên thất nghiệp.

150 triệu - đó là khoản bạn có thể phụ giúp gia đình phòng khi có sự cố bất ngờ.

150 triệu - ở đây, với tôi là thực tế, nhưng còn với bạn, có thể đó chỉ là con số tiết kiệm gợi ý. Tùy vào điều kiện của từng người, con số có thể tăng lên, nếu bạn thật sự quyết tâm với nguyên tắc sống của mình.

Thực hiện 5 thói quen đơn giản trong 1 năm, tôi đã tiết kiệm được 150 triệu đồng: Biết điểm dừng cần thiết, ở bên cạnh những người phù hợp, tránh xa đỏ đen... - Ảnh 1.

1. Tránh xa kiếp đỏ đen

Tôi muốn nói về một sự thật như thế này: Mỗi tuần, có 77% những người gặp khó khăn tài chính chơi xổ số.

Tính sơ sơ, nếu bạn cũng chọn cách đó, trung bình 1 tờ vé số 10.000/ngày x .000/tháng.

Đấy, nhưng với những người có máu ăn thua, tôi tin là họ không mua duy nhất 1 tờ vé số mỗi ngày.

Và tôi tin là họ còn có nhiều trò đen đỏ ngốn cả đống tiền bạc khác nữa, nhất là khi thời đại internet bùng nổ, game bài online ồ ạt xuất hiện...

2. Có thói quen đọc

Cứ 10 người giàu, thì có đến 9 người chia sẻ rằng bí quyết của họ là đọc sách.

Câu chuyện về Warren Buffett là một nhà đầu tư huyền thoại, một trong những tỉ phú của thế giới, tổng tài sản hơn 70 tỉ đô đến thuyết trình với sinh viên trường Đại Học Columbia thế này: Khi một bạn sinh viên đã hỏi ông về cách tốt nhất để đầu tư cho sự nghiệp.

Sau khi nghĩ một hồi, ông Buffet mới lôi ra một tập báo cáo dày cộp và nói: "Em cứ đọc hết 500 trang kiểu như này mỗi ngày. Dần dần kiến thức sẽ nhiều lên. Tôi thề là ai cũng làm được, nhưng chắc chẳng mấy ai chịu làm đâu."

Tôi cá rằng, nhiều người (thậm chí tôi đã từng) nghĩ rằng: Có phải khi họ có tiền rồi thì họ cố gắng ra vẻ tri thức không?

Nhưng tôi nhận ra câu trả lời là không!

Sách cung cấp một rừng tri thức, mở ra cho chúng ta một thế giới ý tưởng mới dưới góc nhìn và suy nghĩ của người khác.

Đọc sách cũng giúp chúng ta xây dựng sự đồng cảm trong cuộc sống. Từ việc hiểu biết sâu rộng về các vấn đề và những câu chuyện phức tạp trong sách có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về đồng nghiệp, người thân, đối thủ cạnh tranh của bạn bằng việc đặt bản thân mình vào vị trí của họ.

Hay nói đơn giản hơn, đọc sách giúp bạn nâng cao bản thân, từ suy nghĩ, tầm nhìn, kỹ năng và lối hành động. Mà nâng cao bản thân chính là con đường bền vững nhất dẫn đến chuyện nâng cao số tiền trong tài khoản.

Lợi ích của thói quen đọc sách - đúng như ông tỷ phú Warren Buffett nói: Ai cũng biết nhưng không nhiều người làm!

Thực hiện 5 thói quen đơn giản trong 1 năm, tôi đã tiết kiệm được 150 triệu đồng: Biết điểm dừng cần thiết, ở bên cạnh những người phù hợp, tránh xa đỏ đen... - Ảnh 2.

3. Kiểm soát cảm xúc

Làm nghệ sĩ thì cần nhiều cảm xúc. Nhưng để kiếm tiền và tiết kiệm tiền, các bạn phải cần lý trí.

Lên mạng thấy một món hàng giảm giá, chưa cần biết mình có cần hay không, chỉ cần biết nhất thời thích là mua. Cánh đàn ông lại hay có tính sĩ diện, chỉ cần ai khích một chút là sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ để thể hiện đẳng cấp ngay.

Vậy, bạn phải là người biết kiểm soát cơn bốc đồng của mình, cần phân biệt nhu cầu và mong muốn khác nhau như thế nào.

Đơn giản có thể hiểu, nhu cầu là những thứ buộc phải có để chúng ta tồn tại, còn mong muốn thì không có cũng không sao, nhưng đáp ứng được thì con người sẽ cảm thấy vui hơn.

Biết mong muốn của con người là vô hạn, nên bạn phải biết điểm dừng và nói không với chính bản thân mình khi cần thiết.

Với nguyên tắc: Khoản chi phí cho nhu cầu và mong muốn này chiếm tổng cộng 80% nguồn thu nhập. Bạn có thể linh động cân bằng qua lại, miễn sao tổng không vượt quá 80% là được.

Ví dụ, tháng này bạn di chuyển nhiều nên số tiền cho nhu cầu lên đến 60%. Vậy thì phải giảm chi phí mua sắm hay giải trí lại chỉ còn 20%.

4. Tiết kiệm tối thiểu 20% thu nhập mỗi tháng

Warren Buffett từng nói: "Đừng tiết kiệm sau khi đã chi tiêu, hãy tiêu số tiền còn lại sau khi bạn đã dành một khoản để tiết kiệm".

Ngay khi nhận được lương, hãy tự chuyển 20% vào thẻ tiết kiệm, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn. Đây là số tiền bạn không được dùng đến, trừ khi có những trường hợp khẩn cấp.

Tiết kiệm ngay từ bây giờ là một bước vô cùng quan trọng quyết định xem bạn có đủ khả năng tài chính để về hưu sớm không đấy.

Thực hiện 5 thói quen đơn giản trong 1 năm, tôi đã tiết kiệm được 150 triệu đồng: Biết điểm dừng cần thiết, ở bên cạnh những người phù hợp, tránh xa đỏ đen... - Ảnh 3.

5. Ở bên cạnh những người phù hợp

Mỗi giai đoạn của cuộc đời, người ta cần những thứ khác nhau, kể cả những người bên cạnh mình, nhiều khi cũng thay đổi.

Đó là lý do có những cuộc tình oanh oanh liệt liệt thâm sâu gắn bó bỗng nhiên đột ngột đường ai nấy đi.

Đó là lý do bạn thân không còn thân.

Khi mục tiêu của bạn là giàu có, bạn cần học được tư duy giàu có và cách người khác làm giàu chứ không phải những người thích tận hưởng và an phận với cuộc sống đơn giản.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là gượng ép bản thân vào những mối quan hệ khiến mình không thoải mái. Tuy nhiên, đối tượng mà bạn kết giao để trở nên giàu có sẽ cần sở hữu những phẩm chất cơ bản:

- Có các thói quen tốt

- Suy nghĩ tích cực

- Đáng tin cậy, trung thành

- Tài chính ổn định

- Đam mê công việc

- Có ý chí, kỷ luật

- Có đam mê, nhiệt huyết.

Ngược lại, nên tránh xa những người có những thói quen sống tiêu cực, suy nghĩ yếm thế, hay đổ lỗi cho người khác... Khi đã nhận thức được đặc điểm của hai nhóm này, bạn sẽ biết nên giao lưu với ai, hạn chế tiếp xúc với người nào.

Đừng quên rằng, những mối quan hệ tích cực góp phần xây dựng các thói quen tốt, suy nghĩ chủ động, là chìa khóa giúp mở ra những cánh cửa đang đóng cho tương lai.

Thực hiện 5 thói quen đơn giản trong 1 năm, tôi đã tiết kiệm được 150 triệu đồng: Biết điểm dừng cần thiết, ở bên cạnh những người phù hợp, tránh xa đỏ đen... - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại