Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và I-ta-li-a

Phương Linh |

Chiều 5-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ Cục Khoa học-Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng Lào, do Đại tá Viêng Xay Sổm Vi Chit, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang làm việc với Cục Công nghệ thông tin quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tá Viêng Xay Sổm Vi Chit đã thông báo kết quả buổi làm việc của Đoàn với Cục Công nghệ thông tin quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tá Viêng Xay Sổm Vi Chit cho biết, Bộ Quốc phòng Lào đang chỉ đạo nâng cấp Cục Khoa học-Lịch sử quân sự lên thành Viện Lịch sử Quân sự Lào. Do vậy, Cục Khoa học-Lịch sử quân sự rất cần sự giúp đỡ từ phía Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhất trí với các nội dung mà Cục Khoa học-Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng Lào và Cục Công nghệ thông tin quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam đạt được trong buổi làm việc trước đó, cụ thể, hai bên sẽ tăng cường các cuộc trao đổi đoàn, hỗ trợ đào tạo, chuyên gia và trang thiết bị làm việc…

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và I-ta-li-a - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quà lưu niệm tặng Đại tá Viêng Xay Sổm Vi Chit.

* Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cũng tiếp Đại sứ Cộng hòa I-ta-li-a tại Việt Nam Xê-xi-li-a Pi-xi-ô-ni (Cecilia Piccioni) và Tùy viên Quốc phòng I-ta-li-a kiêm nhiệm tại Việt Nam, Đại tá Hải quân Rô-béc-tô Ca-xu-la (Roberto Casula).

Tại buổi tiếp, Đại sứ Xê-xi-li-a cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và I-ta-li-a đã không ngừng phát triển trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ chuyến thăm Việt Nam của cựu Thủ tướng I-ta-li-a năm 2014, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống I-ta-li-a năm 2015 và chuyến thăm I-ta-li-a của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào năm 2016.

Những chuyến thăm này đã tạo ra khuôn khổ hợp tác giữa hai nước không chỉ ở cấp độ chính trị mà cả về kinh tế-thương mại, văn hóa…

Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, Đại sứ Xê-xi-li-a Pi-xi-ô-ni cho biết, vào cuối tháng 4 này, hai bên sẽ tiến hành Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng và đây sẽ là cơ hội để hai bên xác định phương hướng hợp tác.

Tùy viên Quốc phòng Rô-béc-tô Ca-xu-la khẳng định, I-ta-li-a sẵn sàng đào tạo tiếng I-ta-li-a, đào tạo về rà phá bom mìn và an ninh an toàn hàng hải cho các sĩ quan Việt Nam.

Nhất trí với đánh giá của bà Đại sứ về hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và I-ta-li-a, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đề nghị, tại Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng sắp tới, hai bên cần xác định phương hướng hợp tác, cụ thể là trao đổi đoàn, đào tạo, rà phá bom mìn, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc I-ta-li-a ứng cử vào chức Chủ tịch Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại