"Cõng rắn cắn gà nhà": Thất bại thảm hại, ông Guaido nghĩ tới chuyện đưa lính Mỹ sang Venezuela

Tất Đạt |

Ít nhất 46 người đã bị thương trong cuộc đụng độ hồi tuần trước giữa phe đối lập và lực lượng an ninh chính phủ Venezuela.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido mới đây cho biết ông đang cân nhắc tới việc nhờ Mỹ hỗ trợ can thiệp quân sự tại đất nước này.

Trả lời BBC, ông Guaido tuyên bố sẽ "cân nhắc mọi lựa chọn" để lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Hồi tuần trước, ông Guaido đã thất bại khi kêu gọi quân đội nổi loạn và lật đổ chính quyền của ông Maduro.

Sau đó, ông Maduro đã phản ứng bằng một bài phát biểu hùng hồn tại căn cứ quân sự ở Caracas, trước sự hiện diện của rất nhiều binh sĩ.

Tháng 1 vừa qua, ông Guaido đã tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela. Là người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, ông Guaido tự nhận quyền tổng thống lâm thời và tuyên bố kết quả cuộc bầu cử năm ngoái của ông Maduro là bất hợp pháp.

Nhưng ông Maduro vẫn tiếp tục giữ được chính quyền nhờ sự hỗ trợ của Nga, Trung Quốc và các tướng lĩnh trong quân đội Venezuela.

Trong khi đó, ông Guaido được hơn 50 quốc gia ủng hộ, bao gồm Mỹ, Anh và hầu hết các quốc gia ở khu vực Mỹ La tinh.

"Tôi nghĩ quan điểm của tổng thống Trump rất vững vàng, tôi và thế giới rất trân trọng điều đó," ông Guaido nói.

Khi được hỏi liệu có muốn ông Trump và quân đội Mỹ can thiệp hay không, ông Guadio nói ông "có trách nhiệm phải cân nhắc tới khả năng nhờ sự can thiệp của cộng đồng quốc tế".

"Tôi, với cương vị là tổng thống lâm thời, sẽ xem xét tới mọi phương án nếu cần thiết".

Phản ứng của Mỹ

Hôm 3/5, trả lời các phóng viên, ông Trump nói Mỹ chưa có ý định đưa quân đội tới Venezuela.

Ông Trump cho biết trong cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Putin đã khẳng định rằng "Nga sẽ không can thiệp vào Venezuela bởi ông Putin muốn thấy những điều tích cực ở quốc gia Nam Mỹ này". Ông Trump đáp: "Tôi cũng cảm thấy như vậy".

Tuy nhiên, tới ngày 5/5, phát biểu trên đài ABC, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại có lời nói gay gắt nhằm vào các quốc gia khác: "Người Nga phải rời khỏi đây ngay. Đó là điều rất rõ ràng, chúng tôi muốn người Nga rút lui, chúng tôi muốn người Iran rút lui và chúng tôi người Cuba rút lui!"

Tình cảnh của ông Guaido

Để phản ứng lại các cuộc đụng độ hồi tuần trước, ông Maduro đã xuất hiện cùng các binh sĩ tại căn cứ quân sự ở Caracas, yêu cầu quân đội tiêu diệt "mọi âm mưu đảo chính".

"Không ai được phép chạm tới lãnh thổ linh thiêng hoặc đem chiến tranh tới Venezuela," ông Maduro tuyên bố. Theo các nguồn tin, bốn người đã thiệt mạng vì giao tranh.

Cõng rắn cắn gà nhà: Thất bại thảm hại, ông Guaido nghĩ tới chuyện đưa lính Mỹ sang Venezuela - Ảnh 2.

Ông Maduro và quân đội Venezuela. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, ông Guaido vẫn khẳng định tổng thống Maduro mới là người "thua hết lần này đến lần khác".

"Tôi nghĩ người làm tổn thương chính mình là ông Maduro. Ông ấy đã thua hết lần này đến lần khác. Ông Maduro ngày càng yếu đuối, ngày càng cô độc, và không được quốc tế hỗ trợ. Trong khi đó, chúng tôi được chấp nhận, được ủng hộ và có nhiều lựa chọn cho tương lai".

Ông Guaido còn nói: "Có thể thấy rõ ràng rằng quân đội không còn ủng hộ ông Maduro nữa".

Bạo lực bùng phát

Hôm 1/5, hai phe ủng hộ và phản đối chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại Caracas.

Sau đó, nhiều tiếng súng vang lên và một nhân viên thuộc tổ chức phi chính phủ bị bắn chết ở Altamira. Ít nhất 46 người đã bị thương trong cuộc đụng độ giữa phe đối lập và lực lượng an ninh chính phủ.

Trước đó, ông Guaido tuyên bố đã tới lúc thực hiện "bước cuối cùng" trong chiến dịch lật đổ ông Maduro. Trong đoạn video phát biểu bên cạnh một số người mặc quân phục Venezuela, ông Guadio khẳng định đã được "các binh sĩ dũng cảm" ủng hộ.

Một cựu lãnh đạo phe đối lập là ông Leopoldo Lopez - bị giam lỏng tại nhà vì tội kích động bạo lực trong cuộc biểu tình hồi năm 2014 - cũng xuất hiện cùng ông Guaido. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết ông Lopez và gia đình đã tới sống tại Đại sứ quán của nước này, nhưng chưa xin tị nạn chính trị.

Tuy nhiên, phía Tây Ban Nha cho biết không có ý định giao nộp ông Lopez cho chính quyền Venezuela.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại