Thu về cả chục triệu USD chỉ nhờ ăn theo mẫu bán tải ‘dị hợm’ Tesla Cybertruck, thứ gì đã giúp công ty này ‘hốt bạc’?

Minh Đức |

Kiếm tiền dễ tới vậy sao?

Mẫu bán tải được nhắc tới trong bài viết này chính là Tesla Cybertruck, nguồn cơn của rất nhiều vụ tranh cãi trong giới yêu xe. Lý do chỉ đơn giản là bởi trông chiếc xe này không hề giống bất cứ chiếc xe nào khác trên… Trái Đất.

Thực tế, chính Elon Musk – người đứng sau Tesla – cũng thừa nhận việc này khi trả lời về khả năng thành bại của chiếc xe: "Thực lòng mà nói thì vẫn sẽ có khả năng chiếc xe này thất bại, vì trông nó quá khác […]"

Thực tế, có lẽ chiếc xe này lại không tệ tới vậy - đã từng có một fan cuồng của Tesla tổng hợp dữ liệu và cho thấy có tới hơn 1 triệu đơn hàng cho ‘chiếc xe do người ngoài hành tinh thiết kế’ này.

Thu về cả chục triệu USD chỉ nhờ ăn theo mẫu bán tải ‘dị hợm’ Tesla Cybertruck, thứ gì đã giúp công ty này ‘hốt bạc’? - Ảnh 1.

Cabin cắm trại CyberLandr ở vị trí sử dụng

Chưa rõ con số 1 triệu đơn hàng kia xác thực tới đâu, nhưng hiện nay đã có một công ty nhỏ đang 'hốt bạc' từ những chiếc bán tải chưa được sản xuất này. Công ty này chỉ đơn giản bán cabin cắm trại đặt trên thùng xe dành riêng cho Tesla Cybertruck. 

Chỉ sau một tháng giới thiệu chiếc cabin này, công ty đã nhận được tới 1000 đơn hàng. Con số này là vô cùng lớn khi mức giá của mỗi cabin lên tới 50.000 USD, tức là còn lớn hơn cả mức giá 40.000 USD khởi điểm của Tesla Cybertruck.

Thu về cả chục triệu USD chỉ nhờ ăn theo mẫu bán tải ‘dị hợm’ Tesla Cybertruck, thứ gì đã giúp công ty này ‘hốt bạc’? - Ảnh 2.

Khi gấp lại, cabin cắm trại CyberLandr nằm gọn trong phần thùng của chiếc Tesla Cybertruck

Một điều ngạc nhiên không kém là đơn vị sản xuất là cabin mang tên Stream It này lại là một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo và phần mềm, không hề có kinh nghiệm trong việc xây dựng cabin cắm trại trước đó.

Ý tưởng để một công ty công nghệ bắt tay vào làm một thứ ‘ngoài luồng’ như vậy là vì giám đốc điều hành của công ty không thể tìm được cabin cắm trại hoặc rơ-moóc nhà di động phù hợp với mẫu Tesla Cybertruck mà ông vừa đặt hàng.

Cận cảnh cabin cắm trại đã mang về cả chục triệu USD

Cabin cắm trại mang tên CyberLandr này khá tiện nghi với chiếc TV 32 inch, bồn rửa, phòng tắm…Bên cạnh đó, một số thiết bị trên chiếc cabin này có thể được điều khiển bằng giọng nói.

Nguồn năng lượng vận hành các trang thiết bị của chiếc cabin này được cho là tới từ hệ thống pin mặt trời 500 watt đặt trên nóc cabin.

Cho tới nay, công ty đã nhận được số tiền đặt trước khủng khiếp, lên tới 80 triệu USD. Thậm chí, Tesla Cybertruck còn chưa đi vào sản xuất, còn Tesla thì gần đây cũng đã lên tiếng thông báo đẩy lùi lịch giao xe sang năm sau 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại