Thủ tướng Úc dẫn nhầm danh ngôn khi khuyên Trump cách ứng xử với báo chí

Ngọc Anh |

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phí thời gian chỉ trích báo chí vì những tin tức về chính quyền của ông ấy mà họ đăng tải’, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu vào ngày 17/2.

Thủ tướng Úc Turnbull, người có cuộc điện đàm gây tranh cãi với Trump hồi tháng trước, cho rằng vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ nên ngừng tập trung vào giới báo chí và truyền thông.

"Một chính trị gia vĩ đại, cố Thủ tướng Anh Winston Churchill, đã từng nói rằng: Những nhà chính trị mà đi phàn nàn về báo chí thì cũng giống như các thủy thủ phàn nàn về biển cả", ông Turnbull cho biết trong một cuộc họp báo tại New Zealand ngày 17/2.

"Chỉ trích truyền thông chẳng có ý nghĩa gì. Đó là nền truyền thông mà chúng ta đang sống cùng, và chúng ta có các thông điệp cần phải truyền đi, chúng ta cảm ơn truyền thông vì sự chú ý tốt đẹp của họ tới chúng ta", ông Turnbull nói.

Turnbull có lẽ đang "dốc lòng" từ những kinh nghiệm của bản thân, khi ông cũng thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi về sự lãnh đạo của mình từ truyền thông trong nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc được cho là đã vô tình trích dẫn sai câu nói của Winston Churchill.

Các nhà sử học nhanh chóng nhận ra rằng vị tướng lừng danh Churchill chưa từng nói gì về việc"thủy thủ phàn nàn về biển cả" như vậy. Thay vào đó, câu nói này được cho là của một nhà chính trị khác cùng thời với ông Churchill, đó là Enoch Powell.

Những cuộc thăm dò của truyền thông Úc đã cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ của ông Turnbull đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Tổng thống Trump, Thủ tướng Turnbull cho biết: "Tổng thống Trump và tôi cho tới hiện tại đã có một số cuộc điện đàm, đó là những cuộc điện đàm rất mang tính xây dựng. Đó là những cuộc điện đàm thẳng thắn và quý giá".

"Lời khuyên" của ông Turnbull đến đúng lúc sau khi Trump vừa trải qua một cuộc họp báo căng thẳng ở Nhà Trắng ngày 16/2. Từ khi chính thức nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Trump đã liên tục miêu tả việc giới truyền thông đưa tin theo hướng phê bình ông là "thông tin giả mạo". Trump còn "dán nhãn" báo chí là "đảng đối lập" của mình.

Trong một cuộc họp báo đó, Tổng thống Trump đã phủ nhận thông tin gây tranh cãi rằng các phụ tá của ông đã liên hệ nhiều với Nga. Trump gọi những thông tin như vậy là các "âm mưu" và "sự lừa đảo", thực hiện bởi một giới truyền thông thù địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại