Thủ tướng Úc: Cuộc tấn công của Mỹ ở Syria là chuẩn mực và thích đáng, Úc sẵn sàng hỗ trợ quân sự

Hải Võ |

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố nước này "ủng hộ mạnh mẽ" cuộc tấn công quân sự bằng tên lửa của quân đội Mỹ vào căn cứ al-Shayrat của Syria.

Ông Turnbull gọi đây là một sự đáp trả "chuẩn mực, tương xứng và đúng mục tiêu" đối với "tội ác chiến tranh gây sốc" của chính quyền Syria.

Ông cho biết Australia đang trao đổi chặt chẽ với các đồng minh về các bước đi tiếp theo. Ông nói rằng vụ không kích đã gửi tín hiệu quan trọng rằng thế giới sẽ không nhân nhượng trước hành động sử dụng vũ khí hóa học.

"[Vụ tấn công của Mỹ] đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến chế độ Assad. Hành động đáp trả của Mỹ là tương xứng và diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi ủng hộ Mỹ trong hành động đó," ông nói.

Turnbull cho rằng điều quan trọng cần nhấn mạnh là cộng đồng quốc tế không gây chiến với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và Mỹ đã nói rõ rằng họ không tìm cách lật đổ ông Assad.

Tuy nhiên, Thủ tướng Turnbull cho rằng vụ tấn công hóa học đã dấy lên "câu hỏi rất thực tế" rằng liệu chính quyền Assad có thể duy trì sự lãnh đạo ở Syria.

"Vụ tấn công hóa học là một tội ác khủng khiếp và gây sốc, ngay cả trong bối cảnh một cuộc chiến tranh khốc liệt," ông Turnbull phát biểu trước báo giới.

Thủ tướng Australia tiết lộ thêm rằng phía Mỹ không yêu cầu đồng minh hỗ trợ thêm về quân sự, nhưng ông để ngỏ khả năng cung cấp sự giúp đỡ cho Mỹ trong tương lai.

"Không cần nghi ngờ rằng cuộc xung đột ở Syria đang đòi hỏi một giải pháp nhanh chóng, và chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh, đối tác để tìm ra phương án cho cuộc chiến này."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại