Thủ tướng Israel khen ngợi quyết định tấn công căn cứ không quân Syria của Trump

Linh Nguyễn |

Trong thông cáo chính thức, Thủ tướng Israel hy vọng nỗ lực của Trump sẽ vang dội "không chỉ ở Damascus, mà còn cả Tehran, Bình Nhưỡng và nhiều nơi khác."

Vào 7/4, theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, các tàu chiến Mỹ tại phía đông Địa Trung Hải đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của chính phủ Syria - theo thông tin từ Bộ quốc phòng Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khen ngợi quyết định này của Tổng thống Trump, bày tỏ quan điểm ủng hộ động thái quân sự của Mỹ nhắm vào chính phủ Syria.

Trong thông cáo chính thức, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết:

"Bằng cả lời nói và hành động, Tổng thống Trump gửi thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ rằng chúng ta không chấp nhận hành vi sử dụng và lan truyền vũ khí hóa học.

Israel hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump, và hy vọng rằng nỗ lực quyết tâm chống lại các hành động tàn khốc của chính quyền Assad sẽ vang dội không chỉ ở Damascus, mà còn cả Tehran, Bình Nhưỡng và nhiều nơi khác."

Vào 15/2, Thủ tướng Israel đã có chuyến thăm chính thức Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hội đàm về một số vấn đề quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại