Thủ tướng Mishustin: Phương Tây không thể loại Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu

Kông Anh/VTC News |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nói phương Tây đã thất bại trong việc loại Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu song nhấn mạnh rủi ro vẫn hiện hữu.

Hôm 14/9, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã không thể loại Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu, nhưng họ rõ ràng sẽ tiếp tục đẩy Moskva ra khỏi các thị trường thông thường.

"Tất nhiên, những rủi ro vẫn chưa biến mất. Cho đến nay, phương Tây không thể đẩy đất nước chúng ta ra khỏi nền kinh tế toàn cầu. Những nỗ lực của họ đã dẫn đến lạm phát trên thị trường thế giới, dấy lên nhiều lo ngại về cách thức chống chịu với mùa đông sắp tới", ông Mikhail Mishustin nói tại cuộc họp về dự thảo ngân sách Liên bang Nga trong 3 năm tới.

Thủ tướng Mishustin: Phương Tây không thể loại Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TASS)

"Họ sẽ tiếp tục đẩy Nga ra khỏi các khu vực bán hàng thông thường. Điều này cần được tính đến khi lập kế hoạch cho tương lai, không quên các nhiệm vụ chiến lược của riêng chúng ta", Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh.

Ông Mikhail Mishustin cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây về cơ bản theo đuổi hai mục tiêu: Nhanh chóng làm mất ổn định hệ thống tài chính của Nga và làm suy yếu kinh tế Nga bằng cách phá vỡ các mối quan hệ kinh tế và chuỗi sản xuất.

"Phương Tây không thể làm lung lay nền kinh tế Nga. Các biện pháp được chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga thực hiện kịp thời, giúp duy trì ổn định tài chính trong nước và góp phần định dạng lại nhiều dự án, đồng thời tạo khả năng hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất của cả doanh nghiệp và người dân”, ông Mikhail Mishustin nói thêm.

Thu tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh một thực tế là động lực của GDP và đầu tư ở Nga tốt hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát đang dần giảm. Điều quan trọng nhất là có sự phục hồi của nhu cầu trong nước, chủ yếu là nhu cầu tiêu dùng.

"Về trung hạn, Nga tiếp tục củng cố tất cả những xu hướng tích cực này. Điều đó tạo cơ sở cho việc dự báo sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Trên cơ sở này, một dự thảo ngân sách liên bang cho ba năm tới đang được chuẩn bị", Mikhail Mishustin nói.

Nga hứng loạt đòn trừng phạt từ phương Tây sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mới đây, quan chức ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết phương Tây đã áp đặt con số kỷ lục khoảng 11.000 lệnh trừng phạt với Moskva do xung đột Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại