Thủ tướng Israel được trao "lôi vũ quyền" phát động chiến tranh giữa căng thẳng với Iran

Hồng Anh |

Nhiều ý kiến cho rằng đạo luật mới sẽ giúp Thủ tướng Israel tự do hành động và ra quyết định quân sự, khi những quyết định của ông không cần Quốc hội thông qua như trước đây.

Business Insider đưa tin, Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua điều luật trao quyền phát động chiến tranh cho Thủ tướng và Bộ trưởng quốc phòng nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước Israel-Iran đang ngày càng leo thang.

Đạo luật trên được thông qua với 62 phiếu thuận và 42 phiếu chống trong phiên họp Quốc hội Israel. Theo đó, để phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn, ông Netanyahu sẽ chỉ cần thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Israel chứ không cần Quốc hội phê chuẩn như trước đây nữa.

Nhiều ý kiến cho rằng điều luật mới sẽ trao quyền tối cao giúp Thủ tướng Netanyahu tự do hành động và ra quyết định, khi những quyết định của ông giờ đây không cần Quốc hội thông qua như trước.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đích thân công bố nửa tấn tài liệu mật do cơ quan tình báo Mossad thu thập được từ Iran trên truyền hình Tel Aviv, đồng thời cáo buộc Iran nói dối về các chương trình hạt nhân của họ.

Theo tiết lộ của ông Netanyahu, tình báo Israel đã đột nhập vào nơi cất giấu tài liệu mật của Iran và lấy được 110.000 tài liệu về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tiết lộ của ông này cho thấy Israel đã sẵn sàng tâm lý để chiến đấu với Iran bất cứ lúc nào.

Căng thẳng giữa Israel và Iran đã kéo dài hàng thập kỷ. Từ trước đến nay, hai nước chủ yếu gây chiến với nhau qua các cuộc chiến tranh ủy nhiệm và các cuộc tấn công tin tặc.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại những động thái thù địch gần đây giữa Israel và Iran sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện.

Tháng 2 vừa qua, Israel đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trong không phận Syria được cho là của quân đội Iran. Phát ngôn viên quân đội Israel khẳng định chiếc UAV này mang theo chất nổ đến "phá hoại lãnh thổ Israel".

Đến tháng 3, một sân bay quân đội của chính phủ Syria lại bị không kích. Cuộc tấn công này được cho là nhằm vào các mục tiêu và các quân nhân Iran tại cơ sở này. Nga, Iran và một số nước khác đã cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công trên.

Đến nay giới chức Israel vẫn chưa lên tiếng về vụ không kích cơ sở quân sự tại Syria hồi tháng 3, khiến 4 quân nhân Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, nếu Israel thực sự đã gây ra vụ không kích hồi tháng 3, đó sẽ là xung đột quân sự đầu tiên của hai nước Iran và Israel. Iran cũng đã thề sẽ trả đũa vụ tấn công trên.

Ông Netanyahu tiết lộ số tài liệu tình báo về chương trình hạt nhân Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại