“Dậy sóng” nội bộ Israel: Trả đũa Iran ở đâu?

Minh Đức |

Israel nói với Nga, Mỹ rằng, họ sẽ tấn công Iran nếu nước này trả đũa Israel từ Syria hoặc do Hezbollah trợ giúp.

Tờ Haaretz đưa tin, giới chức quân đội và chính trị của Israel đã nói với Nga và Mỹ rằng, nếu Iran tấn công Israel từ Syria – cho dù là tự mình thực hiện hay thông qua đồng minh Hezbollah – Jerusalem sẽ không chịu đựng, và sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ, hướng vào đất đai của Iran.

Bình luận trên được đưa ra vào giữa thời điểm Iran đe dọa sẽ có phản ứng trước các cuộc tấn công gần đây – được cho là do Israel thực hiện - vào tài sản của nước này tại Syria. Theo các quan chức Israel, Israel sẽ tấn công ở quy mô lớn, với mục đích phá hủy đáng kể các lợi ích của Iran tại Syria. Mục tiêu chính sẽ là các căn cứ nơi các quân lính Iran đang đồn trú kể từ khi chiến tranh Syria bắt đầu. Những địa điểm này được sử dụng như những đầu mối vận chuyện vũ khí và củng cố vị trí của Iran tại Syria.

Trong những tuần gần đây, giới chính trị và quân sự Israel đã nhiều lần đề cập đến việc sẽ đáp trả như thế nào trong trường hợp Iran có hành động tấn công Israel. Theo các chính trị gia, nếu Iran nhắm trung các trung tâm dân cư bên trong lãnh thổ Israel, ngay cả khi từ Syria hay với sự trợ giúp của lực lượng Hezbollah hoặc các nhóm khác, đòn trả đũa sẽ hướng tới lãnh thổ Iran.

Đối lập lại, các quan chức quốc phòng nhận định, phản ứng chỉ nên gói gọn trong phạm vị Syria nhưng phá hủy các lợi ích của Iran. Họ cho rằng, việc mở rộng cuộc xung đột tới Iran một cách trực tiếp – là không đúng.

Bất chấp những căng thẳng, Lực lượng phòng thủ Israel vẫn tiếp tục vận hành theo chính sách về Syria hiện tại: các hoạt động vận chuyển vũ khí cho Hezbollah sẽ vẫn bị tấn công; và những nỗ lực để ngăn cản Iran mở rộng ảnh hưởng tại Syria sẽ được đẩy mạnh.

Mặt khác, quân đội Israel e ngại Moscow sẽ không còn thông cảm với Israel như trong quá khứ. Tuyên bố của Nga về kế hoạch cung cấp hệ thống phòng thủ trên không tối tân cho cả Syria và Lebanon, cho thấy khả năng Israel sẽ tấn công chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad để trả đũa. Hiện tại, ý tưởng trên không nhận được nhiều sự ủng hộ do sợ Nga sẽ phản ứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại