Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vụ cô dâu Việt bị bạo hành

Hải Anh |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon lấy làm tiếc về vụ người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu người Việt Nam gây xôn xao dư luận mới đây.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon tiếp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại Văn phòng Thủ tướng ở Seoul, Hàn Quốc hôm thứ Hai (8.7).

Theo Yonhap, trong cuộc gặp, Thủ tướng Lee Nak-yon nói rằng: "Việc đó rất đáng tiếc" và ông đồng thời nói xin lỗi về vụ việc.

Thủ tướng Hàn Quốc cam kết sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho những người Việt Nam cư trú ở Hàn Quốc.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã có cuộc gặp với lãnh đạo Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong .

Ông Min Gap-ryong cũng tuyên bố sẽ điều tra thấu đáo vụ việc đã gây xôn xao ở cả Việt Nam và Hàn Quốc trong cuối tuần qua, sau khi đoạn video dài hơn 2 phút về vụ bạo hành lan truyền.

Người chồng Hàn Quốc 36 tuổi đấm, đánh vợ trước sự chứng kiến của con trai 2 tuổi tại nhà ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul khoảng 390km về phía nam hôm 4.7. Người vợ đã bị đánh trong khoảng 3 tiếng chỉ vì nói tiếng Hàn kém. Hiện người chồng đã bị giam giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại