Thủ tướng Đan Mạch hoãn đám cưới để tham dự hội nghị về COVID-19

Hải Vân |

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã phải hoãn đám cưới của mình để tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng tới. Đây là lần thứ 3 nữ thủ tướng thông báo hoãn đám cưới của mình vì những lý do khách quan.

“Tôi thực sự rất mong đợi đám cưới. Tuy nhiên, cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels đã được triệu tập chính xác vào 17/7, đúng thời điểm chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới của mình. Thật tiếc! Tuy nhiên, tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình và bảo vệ lợi ích của Đan Mạch. Tôi mong chờ được nói ‘em đồng ý’ với Bo, người đàn ông thực sự rất kiên nhẫn”, Thủ tướng Frederiksen viết trong một bài đăng trên Instagram, kèm bức ảnh chụp cùng vị hôn phu Bo Tengberg.

Theo kênh CNN (Mỹ), các nhà lãnh đạo EU dự kiến gặp mặt trực tiếp vào ngày 17/7, lần đầu tiên kể từ khi virus SARS-CoV-2 bùng phát, để thảo luận về các chương trình nghị sự liên quan đến ngân sách châu Âu và kế hoạch phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19

Kỳ họp Hội đồng châu Âu có sự tham gia của 27 nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên. Đây sẽ là sự kiện hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mà các lãnh đạo tham gia trực tiếp kể từ khi nhiều quốc gia châu Âu ban bố lệnh phong tỏa, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 26/6, Đan Mạch đã ghi nhận 12.636 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 603 ca tử vong. Đây là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu nới lỏng biện pháp phong tỏa từ tháng 4, sau khi số lượng các ca mắc bệnh ở nước này tương đối thấp.

Bà Mette Frederiksen, nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội theo chủ nghĩa trung tả của Đan Mạch, đã trở thành thủ tướng trẻ nhất của đất nước vào năm ngoái ở tuổi 41. Kế hoạch tổ chức hôn lễ sắp tới của bà Frederiksen vẫn chưa được thông báo. Theo BBC, cặp đôi ban đầu có kế hoạch kết hôn vào mùa hè năm 2019, nhưng đã bị hoãn lại vì cuộc bầu cử ở Đan Mạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại