Thứ trưởng Y tế Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy

Phương Mai |

Giáo sư Tiến sỹ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định cho phép Giáo sư Tiến sỹ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.

GS. TS. Lê Quang Cường, sinh ngày 15/8/1958; quê quán: Hà Nội. 

Khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế, ông giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác khoa học công nghệ và đào tạo; hợp tác quốc tế và công nghệ thông tin y tế; chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia.

Ông cũng theo dõi và chỉ đạo một số đơn vị cụ thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Y tế phân công.

Xem bài gốcTại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại