Thử tên lửa thành công, Iran gửi thông điệp rắn đến Mỹ

Hòa An |

Truyền thông Iran đưa tin, nước này đã thử tên lửa thông minh có tầm bắn 300km. Động thái này được cho nhằm gây sức ép để Mỹ trở lại bàn đàm phán.

Chỉ huy các lực lượng mặt đất, Tướng Kioumars Heidari nói với IRNA rằng, tên lửa "thông minh và có độ chính xác cao".

Tướng Kioumars Heidari cũng cho biết thêm, loại tên lửa này có khả năng hoạt động trong "bất kỳ điều kiện thời tiết nào".

Ông Heidari nhấn mạnh trong một sự kiện của quân đội quốc gia về việc chế tạo tên lửa, "Tehran đã cố gắng chế tạo vũ khí thông minh và chính xác". Tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin về địa điểm thử tên lửa.

Thử tên lửa thành công, Iran gửi thông điệp rắn đến Mỹ - Ảnh 1.

Diễn tập quân sự hồi tháng 1 của Iran.

Quân đội Iran vẫn triển khai các tên lửa tầm ngắn, mặc dù đã có các thiết bị tên lửa tầm xa với khả năng di chuyển lên tới 2.000 km. Đây là tầm bắn đủ xa để tiếp cận đối thủ Israel và căn cứ quân sự Mỹ.

"Tên lửa được chuẩn bị để triển khai các hành động bảo vệ đất nước. Chúng ta đang cố gắng để vũ khí của mình phải thông minh, có khả năng điều khiển tự động và đạt chính xác cao", ông Heidari cho biết.

Iran thường xuyên triển khai các dự án nâng cấp và thử nghiệm. Điều có ý nghĩa về việc khẳng định sức mạnh phòng thủ của Iran theo kịp với sự phát triển của khu vực và quốc tế.

Iran đã gia tăng các cuộc tập trận quân sự, nhiều người cho rằng đó là cách Tehran nỗ lực gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden tái gia nhập thoả thuận hoạt nhân năm 2015 mà người tiền nhiệm Donald Trump đã đơn phương từ bỏ vào năm 2018.

Mặc dù, Tehran đồng ý hạn chế làm giàu uranium để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, nhưng ông Donald Trump vẫn nhất quyết rút khỏi thoả thuận.

Sau đó, khi Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt, Iran dần dần và công khai từ bỏ các giới hạn của thoả thuận về phát triển hạt nhân.

Thử tên lửa thành công, Iran gửi thông điệp rắn đến Mỹ - Ảnh 3.

Giới chuyên gia nhận định, Iran đang gây áp lực với Mỹ.

Ở một diễn biến khác, Phó tổng tham mưa trưởng quân đội Habibollah Sayyari nói với IRNA rằng, Iran và Nga sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung ở khu vực phía bắc của Ấn Độ Dương "trong tương lai gần".

Ông Habibollah Sayyari cho biết, cuộc tập trận nhằm "củng cố an ninh" trong khu vực. Đây được coi là cuộc tập trận thứ 2 kể từ năm 2019, khi 2 nước tổ chức cuộc tập trận kéo dài 4 ngày cùng hải quân Trung Quốc.

Tehran tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh và Moscow trong khi đang phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các chuyến thăm của đại diện hải quân Nga và Trung Quốc cũng đã tăng lên trong những năm gần đây.

Trong vài tháng trở lại đây, Iran gia tăng các cuộc tập trận quân sự khi nước này cố gắng gây áp lực với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, nếu Tehran trở lại tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), Washington sẽ ghi nhận và sẽ tham gia trở lại thỏa thuận.

12/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tập trận gần biên giới Iraq với sự tham gia của máy bay không người lái, trực thăng và xe tăng.

Hồi tháng 1 vừa rồi, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã tổ chức khoảng 10 cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của các lực lượng.

Cuộc tập trận diễn ra khi Mỹ và một số đồng minh trong khu vực có những động thái quân sự ở Vịnh Ba Tư, bao gồm cả việc triển khai máy bay và tàu quân sự đến khu vực.

Các quan chức quân đội Iran nhấn mạnh, họ cần phải cảnh giác trước các mối nguy tiềm tàng. Những hành động quân sự này chỉ đơn giản là phản ánh sự cảnh giác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại