Thử nghiệm thành công siêu xe động cơ tên lửa nhanh nhất thế giới, vận tốc 1600 km/h

Nguyễn Hằng |

Siêu xe động cơ tên lửa thử nghiệm thành công, chuẩn bị xác lập kỷ lục thế giới với vận tốc lên tới 1.600 km/h.

Theo đó, Bloodhound Supersonic Car (SSC), chiếc siêu xe nhanh nhất thế giới hiện nay vừa qua đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa trước khi quyết định xác lập kỷ lục mới với tốc độ 1.600 km/h vào cuối tháng 10/2017.

Bloodhound Supersonic Car (SSC) là chiếc xe đã có 10 năm chế tạo và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động chính thức vào cuối tháng 10/2017.

Xem video:

Siêu xe SSC chạy thử thành công với động cơ tên lửa. Nguồn: Bloodhound SSC

Cảnh tượng thử nghiệm động cơ ấn tượng của SSC đã được Andy Green, phi công chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh chia sẻ qua video. Người xem có thể thấy tốc độ đáng nể qua cảnh tượng động cơ phản lực EJ200 Eurofigher trên xe SSC khởi động trước những buổi kiếm tra thử tốc độ đầu tiên.

Andy Green là người đang giữ kỷ lục về chiếc xe chạy nhanh nhất trên đất liền, đó là chiếc Thrust SSC với tốc độ 1.228 km/h.

Thử nghiệm thành công siêu xe động cơ tên lửa nhanh nhất thế giới, vận tốc 1600 km/h - Ảnh 2.

SSC dự định sẽ xác lập kỷ lục chạy với tốc độ 1.600 km/h. Ảnh: PA

Tuy nhiên, chính Green cũng hy vọng chiếc SSC này có thể phá vỡ kỷ lục nhanh nhất thế giới của Thrust SSC.

Theo chia sẻ của Green, buổi kiểm tra thử động cơ diễn ra tại sân bay Cornwall ở Newquay (Anh) nên sẽ giúp đội kỹ thuật thực hành điều chỉnh vô-lăng, hệ thống treo và phanh của xe tốt hơn. Những ánh lửa màu cam phun ra từ ống xả phía sau của xe cho thấy tất cả hệ thống động cơ đều hoạt động tốt.

Thử nghiệm thành công siêu xe động cơ tên lửa nhanh nhất thế giới, vận tốc 1600 km/h - Ảnh 3.

Ánh lửa màu cam phun ra từ ống xả cho thấy động cơ hoạt động tốt. Ảnh: TheSun

Trao đổi với BBC, Green cho biết: "Thật sự thì chiếc xe đã thổi bay cả chúng tôi. Nó mang đến cho chúng tôi sự tự tin để hướng về phía trước. Bây giờ chúng tôi biết rằng động cơ không hề có hạn chế nào khi đặt trong xe".

Theo dự kiến, vào ngày 26/10/2017, Bloodhound Supersonic Car sẽ được di chuyển lần đầu tiên trong cuộc thử nghiệm tốc độ chậm, rà soát các chi tiết thiết kế của nó lần cuối.

Siêu xe này sẽ đạt tốc độ lên tới 354 km/h trước khi kết thúc quãng đường chạy dài 2.744 m. Chiếc xe sẽ được trang bị động cơ phản lực lấy từ máy bay chiến đấu Eurofighter-Typhoon.

Hệ thống động cơ tên lửa có thể đạt vận tốc lên tới 1.600 km/h sẽ được lắp đặt vào một ngày hôm sau sự kiện này vì nó vẫn đang trong quá trình chế tạo và phát triển.

Buổi trình diễn kiểm tra tốc độ của siêu phẩm SSC được cho là sẽ mang lại nhiều cảm xúc đối với những người đam mê tốc độ và công nghệ. Dự kiến, nhóm các chuyên gia của Green sẽ cố gắng tìm cách đạt vận tốc 1.287 km/h trước khi tiến hành tăng tốc độ lên tới 1600 km/h.

Thử nghiệm thành công siêu xe động cơ tên lửa nhanh nhất thế giới, vận tốc 1600 km/h - Ảnh 4.

Chiếc xe chạy bằng động cơ tên lửa. Ảnh: Bloodhound SSC

Sau khi động cơ tên lửa hoàn thiện, những buổi diễn tập chạy thử sẽ diễn ra ở Hakskeen Pan, một lòng hồ khô cạn tại khu vực Northern Cape (Nam Phi).

Thử nghiệm thành công siêu xe động cơ tên lửa nhanh nhất thế giới, vận tốc 1600 km/h - Ảnh 5.

Siêu xe nhanh nhất thế giới đã được chế tạo trong 10 năm. Ảnh: Dailymail

Trải qua 10 năm chế tạo kể từ khi bắt đầu lên ý tưởng vào năm 2007, các chuyên gia hy vọng siêu xe chạy bằng động cơ tên lửa này có thể sẽ phá vỡ kỷ lục tốc độ nhanh nhất thế giới trên đất liền hiện nay trong thời gian vài năm tới. Điều này có thể tạo nên bước đột phá về các siêu phẩm công nghệ tốc độ cao.

Nguồn: Dailymail, TheSun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại