*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ thông báo người dân phải khẩn trương cập nhật thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.
Người dân hiện đã có thể kiểm tra các dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trên ứng dụng định danh điện tử.
Nhận chuyển nhượng đất từ lâu nhưng mất giấy tờ gốc, chủ cũ đã qua đời, người đang sử dụng đất cần làm gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Người dân cần lưu ý thực hiện đăng ký đất đai theo quy định để không bị xử phạt hành chính.
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin về việc “cập nhật”, “tích hợp”, “đồng bộ thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên ứng dụng VNeID” để tiếp cận người dân, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.
Các địa phương đã tập trung rà soát, bổ sung, xác thực thông tin về người sử dụng và từng thửa đất, cập nhật dữ liệu trên bản đồ địa chính và hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.
Từ tháng 8, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực đất đai và lựa chọn nhà đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc cấp và sử dụng Sổ đỏ.
Sau quá trình xác minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận nội dung tố cáo ông Phạm Đăng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cũ ký cấp sổ đỏ cho hơn 13.700m² đất sai quy định là đúng.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang đề xuất đất vi phạm thủ tục có thể được cấp sổ đỏ nếu thỏa mãn một số điều kiện.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất cho phép công nhận, cấp sổ đỏ trong trường hợp vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1/8/2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch...
Theo đề xuất mới nhất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đất vi phạm thủ tục trước ngày 1/8/2024 có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau.