Thú chơi cây olive 120.000 USD của tỷ phú giàu nhất châu Á và 'bí mật' phía sau

Phương Kim |

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á đã chi 120.000 USD để mua hai cây olive nhập khẩu từ Tây Ban Nha để trồng trong vườn nhà.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani với khối tài sản 92,6 tỷ USD đang là người giàu nhất châu Á. Gia đình ông hiện sống trong dinh thự 27 tầng ở Mumbai trị giá hơn 2,6 tỷ USD và sở hữu thêm nhiều bất động sản, tài sản giá trị khác.

Thú chơi cây olive 120.000 USD của tỷ phú giàu nhất châu Á và bí mật phía sau - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Ảnh: Mukeshambaniofficial / Instagram

Thú chơi xa xỉ

Gần đây, truyền thông thế giới đã không khỏi bất ngờ khi biết tỷ phú có thú chơi xa xỉ là sẵn sàng bỏ 120.000 USD để mua hai cây olive hơn 100 năm tuổi siêu quý hiếm có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Vị doanh nhân nhà giàu còn đảm bảo chúng được chăm sóc chu đáo trong vòng 2 năm trên đất Ấn trước khi chuyển chúng về dinh thự ở Jamnagar.

Theo Times of India, hai cây olive quý hiếm đã có tuổi đời 170 đến 200 năm và được nhập khẩu từ Tây Ban Nha theo yêu cầu của tỷ phú Ambani. Chúng hiện đang được trồng trong vườn cảnh của gia đình ở Jamnagar, bang Gujarat, Ấn Độ. Hôm 10/12, tỷ phú cũng tổ chức sinh nhật cho cháu nội tại đây với bữa tiệc được chế biến bởi đầu bếp năm sao cùng dàn khách mời toàn ngôi sao nổi tiếng và chính trị gia.

Những cây olive sau khi về từ Tây Ban Nha đã được chăm sóc bởi một nhóm chuyên nghiệp gồm 6 người ở một vườn ươm trước khi di chuyển đến vườn của nhà chủ mới. Việc làm này để đảm bảo chúng có thể thích nghi tốt nhất với khí hậu và thổ nhưỡng ở Ấn Độ. Hai chiếc cây quý đã vượt qua hơn 1.800 km để đến đích bằng xe tải. Cũng theo The Times of India, cây được giữ trong túi polythene và tốc độ xe không vượt quá 30km/h.

Vì đi chậm, phải mất 5 ngày để đội vận chuyển mới có thể hoàn thành được công việc của mình và tổng chi phí hết khoảng 4.000 USD. Tuy nhiên số tiền đó cũng không là gì so với chi phí ban đầu bỏ ra để sở hữu hai cây olive quý hiếm đó.

Thú chơi cây olive 120.000 USD của tỷ phú giàu nhất châu Á và bí mật phía sau - Ảnh 2.

Cây thông trong sân vườn nhà tỷ phú Ambani. Ảnh: Tv9telugu


Tại sao lại là cây olive

Nhóm nghiên cứu mà ông Ambani thuê phải đảm bảo sức khỏe của cây cũng như duy trì hình dạng mong muốn. Người quản lý vườn ươm cho biết họ được giao nhiệm vụ bảo đảm cây không phát triển cao quá 3,7 m và phải được giám sát thủ công.

Chủ sở hữu của vườn ươm ở Kadiyam, gần Rajahmundry ở Andhra Pradesh, nơi cũng có những cây olive cho biết, olive được cho là thiêng liêng trong một số nền văn hóa. Và trong khi cây olive không được trồng ở Ấn Độ thì nhiều cư dân vẫn tin rằng chúng mang lại may mắn. Loại cây này cũng được đánh giá là đặc biệt vì có tuổi thọ cao, có cây sống hơn 1.000 năm. Cây nào càng có chiều dài và chiều rộng lớn thì giá càng cao.

Do đó, ngày nay, nhu cầu chơi cây olive đang ngày càng tăng, đặc biệt là giới nhà giàu. Những người có tiền cho rằng, trồng cây olive trong nhà sẽ mang lại vận khí tốt, và chúng cũng có vẻ ngoài khác biệt hẳn so với những loại cây cảnh thông thường.

Thú chơi cây olive 120.000 USD của tỷ phú giàu nhất châu Á và bí mật phía sau - Ảnh 3.

Cây olive trong môi trường "gốc" của chúng. Ảnh: Xiangyu Olive Development Co


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại