Thông tin về nghi vấn nợ ngư dân tiền hỗ trợ cá chết ở Quảng Trị

Đình Thức |

"Tôi có thể đảm bảo không có gì khuất tất trong chuyện này. Đây là số tiền hỗ trợ đợt 1 mà người dân nhận được từ tiền tạm ứng của tỉnh", ông Trương Chí Trung khẳng định.

Huyện nợ tiền hỗ trợ ngư dân?

Ngày 16-7, một số thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội cho rằng chính quyền huyện Gio Linh (Quảng Trị) thiếu của mỗi hộ ngư dân được nhận tiền hỗ trợ do cá chết 700 ngàn đồng mà không có lý do.

"Quê em ở Cang Gián (Gio Linh, Quảng Trị). Đợt này ngư dân nhận tiền hỗ trợ mà bị thiếu mỗi hộ 700k. Mọi người bức xúc mà không biết phải kêu ai.

Chính quyền thông báo mỗi hộ dân sẽ được nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng. Thông báo này từ đợt trước khi chưa có tin Formosa bồi thường 500 triệu USD. Tất cả các địa phương khác trong tỉnh Quảng Trị đêu nhận được trọn vẹn 5 triệu cách đây hơn 1 tháng.

Riêng làng em hôm qua mới nhận mà cán bộ còn thông báo là thiếu và bảo là huyện nợ mỗi hộ 700 ngàn đồng", đoạn chia sẻ viết.

Thông tin về nghi vấn nợ ngư dân tiền hỗ trợ cá chết ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Ngư dân các làng chài đang gặp khó khăn do hiện tượng cá chết (Ảnh: Internet)

"Chúng tôi không có gì sai trái"

Chiều 16-7, ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị), cho biết huyện vừa hoàn tất việc trao tiền hỗ trợ ngư dân do ảnh hưởng của hiện tượng cá chết trên địa bàn các xã.

"Đây là tiền hỗ trợ bà con ngư dân theo chính sách của Trung ương. Số tiền mỗi hộ ngư dân có tàu có động cơ được nhận là 5 triệu đồng. Ngư dân có tàu không có động cơ nhận số tiền hỗ trợ là 3,5 triệu đồng", ông Trung thông tin.

Thông tin về nghi vấn nợ ngư dân tiền hỗ trợ cá chết ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Trương Chí Trung khẳng định không có chuyện khuất tất về việc nợ ngư dân 700 ngàn đồng (Ảnh: Giolinh.gov)

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho hay hiện tượng cá chết hàng loạt do Formosa gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế ngư dân các tỉnh miền Trung nói chung, ngư dân Quảng Trị và huyện Gio Linh nói riêng.

Ngay sau sự việc, tỉnh Quảng Trị đã tạm ứng số tiền 2,5 tỉ đồng cho huyện để hỗ trợ ngư dân. UBND huyện ngay khi nhận ngân sách đã phối hợp với các xã địa bàn để tổ chức thống kê các hộ bị thiệt hại.

"Toàn huyện Gio Linh có 625 tàu trong đó có 465 tàu có động cơ. Số tiền đủ để hỗ trợ bà con là 2,8 tỉ đồng.

Do vậy số tiền tỉnh tạm ứng là thiếu. Tuy nhiên, đời sống bà con ngư dân đang vô cùng khó khăn nên huyện quyết định triển khai việc hỗ trợ ngay.

Các tàu không có động cơ nhận đủ 3,5 triệu đồng trong khi đó tàu có động cơ chỉ mới nhận được 4,3 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Khi các xã trao tiền cho bà con đã có thông báo hết sức rõ ràng", ông Trung nói.

Ông Trần Văn Tưởng, Chủ tịch xã Trung Giang (huyện Gio Linh, Quảng Trị), cũng khẳng định chuyện các ngư dân nhận hỗ trợ đang thiếu 700 ngàn đồng.

Xã đã thông báo rất rõ ràng khi bà con nhận tiền. Việc tạm thiếu tiền hỗ trợ đối với bà con không có gì là khuất tất mà có lý do chính đáng, minh bạch.

"Bà con nhận hỗ trợ không hề có thắc mắc gì cả vì đã được thông báo rất cụ thể, rõ ràng. Có thể một số người ở quê đi làm ăn xa không nắm rõ thông tin nên có băn khoăn dẫn đến việc hiểu nhầm", ông Tưởng nói.

Theo ông Trung, việc các hộ ngư dân có tàu có động cơ bị thiếu 700 ngàn đồng diễn ra ở cả huyện Gio Linh chứ không chỉ ở xã Trung Giang.

"Tôi có thể đảm bảo không có gì là khuất tất trong chuyện này. Đây là số tiền hỗ trợ đợt 1 mà người dân nhận được từ tiền tạm ứng của tỉnh. Tiền hỗ trợ đợt 2 sẽ sớm đến với bà con.

Chúng tôi đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh và đang chờ quyết định. Tôi mong thông tin này đến với dư luận một cách rõ ràng, minh bạch", ông Trung cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại