Thông tin thêm về vụ "Phó Chánh án bị tố nhận tiền chạy án"

Thơ Trịnh |

"Cho tới thời điểm hiện nay, Huyện ủy chưa nhận được bất cứ đơn tố cáo nào của ông Thụt hay thông tin từ CQĐT. Quan điểm của Huyện ủy là nếu đảng viên mình sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm và không có chuyện bao che".

Liên quan vụ "Phó Chánh án bị tố nhận tiền chạy án" mà chúng tôi đã thông tin, chiều 7-12, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã mời bà Trương Thị Hoa - Thẩm phán, Phó Chánh án TAND H. Ea Kar lên trụ sở CA tỉnh để làm việc, làm rõ đơn tố cáo của ông Nông Văn Thụt (1969, trú thôn 12, xã Cư Yang, H. Ea Kar).

Trước hàng loạt thông tin trái chiều liên quan đến sự việc nói trên, P.V đã liên hệ với ông Trần Văn Ly - Chánh án TAND H. Ea Kar. 

Tuy nhiên, ông Ly cho biết: "Sáng 6-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đến làm việc và có hỏi tôi, tòa có thụ lý vụ án liên quan đến tai nạn chết người do ông Nông Văn Thụt gây ra hay không và giao cho ai thụ lý hồ sơ vụ án. 

Tôi có xác nhận là TAND H. Ea Kar đang thụ lý giải quyết vụ án của ông Thụt và giao cho bà Hoa trực tiếp làm việc. Bà Hoa đương nhiệm chức Phó Chánh án TAND H. Ea Kar đã được hơn một nhiệm kỳ. 

Cùng ngày, lực lượng Cơ quan CSĐT có xuống làm việc với bà Hoa. Cho đến nay, tôi chưa nhận được bất cứ kết quả nào từ CA, vẫn chưa rõ thực hư sự việc như thế nào nên không thể trả lời báo chí".

Tương tự, ông Trần Đức Minh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Ea Kar cho hay: "Tôi có nghe nói việc bà Hoa bị người dân tố cáo nhận tiền chạy án và Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã về làm việc. 

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, Huyện ủy chưa nhận được bất cứ đơn tố cáo nào của ông Thụt hay thông tin từ CQĐT. Quan điểm của Huyện ủy là nếu đảng viên mình sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm và không có chuyện bao che".

Lúc này, P.V tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Đảm - Viện trưởng VKSND H. Ea Kar để xác minh nội dung mà bà Hoa nhắc đến sau khi nhận tiền của ông Thụt: "Để chị điện báo cho ông Đảm biết vì Đảm đang đi họp ở ngoài Hà Nội vài bữa nữa mới về". 

Qua điện thoại, ông Đảm cho biết gia đình tang gia bối rối nên không có mặt ở cơ quan. 

Liên quan đến vụ án của ông Thụt, ông Đảm giải thích: "Sau khi kiểm sát viên đề xuất, tôi đã duyệt án lâu rồi và không có ai thay đổi được nữa dù có tác động gì. Thế nhưng, đến nay, vụ án của ông Thụt đã hoãn xử 2 lần mà không biết vì lý do gì. 

Còn việc bà Hoa nói sẽ gọi báo cho tôi biết sau khi nhận được tiền của ông Thụt, tôi hoàn toàn không biết gì. Người ta nói thì việc của người ta, vấn đề này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ. 

Tôi không biết mục đích của bà Hoa là gì khi nhắc đến tên tôi như thế. Bản thân tôi không liên quan gì đến việc bà Hoa nhận tiền chạy án của ông Thụt".

Khi P.V liên hệ qua điện thoại để xác minh tất cả thông tin liên quan đến đơn tố cáo của ông Thụt, bà Hoa từ chối cung cấp thông tin và nói đang bận ra ngoài tiếp khách.

Chiều 8-12, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn Công an tỉnh Đắc Lắc cho biết: "Hiện Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo của công dân. 

Ngay khi có kết quả điều tra, cơ quan điều tra sẽ thông tin đến báo chí". Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có tình tiết mới liên quan đến vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại