Thông minh hóa pháo phòng không 37mm

Pháo phòng không 37mm do Trung Quốc sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước và viện trợ cho Việt Nam với số lượng lớn.

Loại pháo này dùng để tấn công các mục tiêu trên không tầm thấp như máy bay, tên lửa hành trình, các vật thể bay, đồng thời trong những trường hợp khẩn cấp, cấu tạo của pháo cho phép nhắm thẳng vào các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Hiện pháo phòng không 37mm hai nòng còn được sử dụng trong các đơn vị phòng không của Việt Nam và các nước trên thế giới khá phổ biến.

Tầm bắn hiệu quả của pháo 37mm trên không lên đến 3000m, bắn tiêu diệt mục tiêu mặt đất lên đến 4000m và tầm bắn cao tối đa của đầu đạn lên đến 6700m, tốc độ bắn thực tế lên đến 100 viên đạn/phút.

Để sử dụng 1 pháo 37mm hai nòng trong thực tế chiến đầu cần đến 8 người trong đó có 1 chỉ huy. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hơn 4.000 máy bay địch bị tiêu diệt thì hơn 1 nửa chiến công trong số đó là của pháo cao xạ 37mm. Tuy nhiên trong tác chiến hiện đại, loại pháo này đã lạc hậu và cần được cải tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại