Thông điệp cuối cùng Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis gửi quân đội Mỹ

Kiều Anh |

Lời chúc Giáng Sinh của Jim Mattis có thể là thông điệp cuối cùng ông gửi tới quân đội Mỹ với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng.

"Khi Washington đưa quân vượt sông Delaware vào Giáng sinh năm 1776, những người lính đã bỏ lỡ kỳ nghỉ với gia đình họ để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Gửi tới những người đứng trong hàng ngũ quân đội năm 2018 trên đất liền, ngoài biển khơi và trên không, cảm ơn các bạn vì luôn giữ vững một niềm tin. Giáng Sinh an lành và Chúa sẽ phù hộ cho các bạn", ông Mattis chia sẻ trong một video 20 giây.

Video này được thu ngày 19/12, một ngày trước khi ông Mattis gửi đơn từ chức tới Tổng thống Trump.

Không rõ liệu ông Trump đọc bức thư đó hay chưa nhưng chỉ vài ngày sau khi bức thư thể hiện sự bất đồng quan điểm của ông Mattis với chính sách đối ngoại và quốc phòng của Tổng thống Trump được công bố, ông Trump đã tuyên bố ông Mattis sẽ rời Lầu Năm Góc ngày 1/1/2019, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

"Gửi tới những người lính dù ở trong đất liền hay ngoài biển khơi, hãy luôn canh gác hằng đêm trong kỳ nghỉ này. Các bạn nên nhận ra rằng mình đang thực hiện di sản đáng tự hào của những thế hệ trước, những người từng canh gác bảo vệ đất nước trong hàng thập kỷ qua. Trong một thế giới đầy những sự thay đổi này, các bạn phải giữ vững hàng ngũ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis viết.

"Giông bão vẫn tiềm ẩn nhưng nhờ có các bạn mà những người dân của chúng ta được an toàn ở nhà. Dù xa nhà nhưng các bạn luôn nhận được sự tôn trọng và biết ơn của những người dân. Và đó cũng là một vinh dự to lớn của tôi khi được sát cánh cùng các bạn phục vụ nhân dân", ông Mattis chia sẻ thêm.

Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis từ chức được cho là do ông không đồng quan điểm với quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump.

Theo các bài báo, ông Mattis vẫn ở Lầu Năm Góc làm việc ngay cả trong ngày Giáng Sinh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại