Thời tiết đêm giao thừa ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Hoàng Đan |

Theo Trung tâm DB KTTV TƯ, thời tiết trong đêm giao thừa trên cả nước đều thuận lợi cho việc du xuân, theo dõi các màn pháo hoa chào năm mới.

Trao đổi với PV vào chiều 30 Tết, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, trong đêm giao thừa xuân Mậu Tuất 2018 rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân, theo dõi pháo hoa chào đón khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Cụ thể, đêm giao thừa tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ trong đêm 30 tháng Chạp, không khí lạnh ở các khu vực này bắt đầu suy yếu khiến trời ấm trở lại sau những ngày rét đậm rét hại.

Thời tiết đêm giao thừa tại các khu vực của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiến, khu vực Mỹ Đình, Hà Đông... đều khá tốt, trời tạnh ráo và tuy có rét nhưng không có mưa.

Nhiệt độ đêm nay dao động từ 19-20 độ C. Việc theo dõi màn pháo hoa tại các khu vực của thủ đô Hà Nội cũng rất thuận lợi.

Tại TP.HCM, ngày 30 Tết, nhiệt độ dao động từ 23-34 độ C. Đêm giao thừa tại TP.HCM không mưa, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 23-25 độ C.

Tại Đà Nẵng, thời tiết đêm giao thừa khá đẹp, ít mây, trời không mưa, nhiệt độ từ 18-20 độ C.

Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, ngày nắng, đêm không mưa. Tuy nhiên, sau đêm giao thừa, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác ở vài nơi.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 19 - 20/2 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết), Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón không khí lạnh tăng cường, trời rét trở lại.

Cũng theo đại diện Trung tâm DB KTTV TƯ, bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến ngày 16/02, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, suy yếu và tan dần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại