*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới truyền thông lan truyền thông tin chưa được xác nhận về việc chiến đấu cơ Su-57 Nga bắn hạ một AWACS Saab-340 Thụy Điển trên bầu trời Ukraine.
Dù Bắc Kinh chưa chọn cách gây áp lực trực diện, các nhà phân tích Trung Quốc đã bắt đầu nhắc tới rủi ro cho Ukraine.
Hôm 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông tin rằng cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc.
Ngày 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Đức và Ukraine sẽ cùng nhau phát triển máy bay không người lái (UAV) tầm xa.
Bà Yulia Mendel - cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine mới đây tiết lộ, Tổng thống Vladimir Zelensky đã từng đồng ý
Chi tiết “không ngờ tới” trong bức tranh chiến trường Nga-Ukraine vừa được ghi nhận.
Khi quan hệ với Mỹ xấu đi, Ukraine đang xem xét các lựa chọn về viện trợ vật chất trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn và khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga còn xa vời.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "ở bất cứ đâu", kể cả ở một quốc gia thứ ba.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ đáp trả ngay lập tức nếu Nga nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn, trong bối cảnh giao tranh tại tiền tuyến vẫn diễn ra dù hai bên được cho là đang thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày.
Phương tiện "săn tử thần" của Ukraine được chế tạo dựa trên máy bay vận tải dân dụng An-28 đã tiêu diệt tới 213 UAV của Nga.
Một nghị sĩ Đức bày tỏ ủng hộ đề xuất của Tổng thống Putin về người trung gian các cuộc đàm phán giữa Nga và châu Âu.
Trước đó, nhiều kênh truyền thông đưa tin, Trung Quốc đã từ chối đề nghị hoãn nợ của Ukraine, yêu cầu Kiev phải thanh toán khoản nợ trị giá 4,5 tỷ USD.