Thói quen "dị" ít biết của Nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh

Đoàn Dự |

Chẳng phải tự nhiên mà chúng ta có một Hoàng Xuân Vinh mang HCV Olympic đầu tiên về cho Việt Nam. Anh đã hy sinh rất nhiều và có những thói quen cực "dị" do môn bắn súng mang lại.

Thói quen "dị" từ niềm đam mê cháy bỏng

Năm nay 42 tuổi, Hoàng Xuân Vinh đã có 17 năm gắn bó với môn thể thao bắn súng đỉnh cao. Trong suốt thời gian ấy, Nhà vô địch Olympic đầu tiên của Việt Nam luôn có một thói quen từ lúc thức dậy, cho tới tận khi lên giường đi ngủ.

"Tôi ấn tượng nhất là đam mê của Vinh. Anh em kể cả những lúc ngồi ăn cơm, trò chuyện với nhau, sự yêu thích thể hiện ở khía cạnh lúc nào, kể cả trước giờ ngủ, tay luôn tập, mọi lúc, mọi nơi.

Mình vẫn thường lấy điểm đó là tấm gương cho các HLV đi sau. Đó là thể hiện đam mê, sự cháy bỏng. Tay Vinh lúc nào cũng tập, như bản năng vậy" - anh Hải, HLV bắn súng Quân đội cùng tổ với Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Hoàng Xuân Vinh vượt qua áp lực, mang HCV Olympic đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, một HLV bắn súng Quân đội khác, anh Hiệp, cho biết:

"Với VĐV bắn súng thì hay duy trì sức bền cơ bắp, không phải sức nhanh. Chạy dài, tạ dẻo, tập tiền đình để vững, đứng lâu thì sẽ cần ổn định tiền đình. Anh Vinh rất chịu khó tập những bài cho bắn súng ấy".

Ngoài chế độ tập luyện, thì VĐV bắn súng cũng cần những kiêng kem nhất định, dù không quá khắc nghiệt như các môn yêu cầu nhiều cơ bắp.

"Với VĐV bắn súng, không quá khiêng kem gì cả, nhưng tôi vẫn nhắc nhở Vinh và cũng nhau thực hiện là không có gì quá cả, cũng không có những thay đổi lớn, tạo cho mình thói quen tốt, đôi khi uống bia, rượu chỉ trong phạm vi cho phép.

Cả khi tập, thực hiện phát bắn hay chuẩn bị mà quá lâu, thì phải dừng, làm lại. Đó là kỉ luật với từng VĐV phải chấp hành tốt" – anh Hải tiếp.

Thói quen dị ít biết của Nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Cũng theo anh Hiệp cho biết, VĐV bắn súng thực tế cần chế độ ăn uống có phần khác những VĐV ở môn khác, tuy nhiên do điều kiện tại Việt Nam nên thậm chí còn kém hơn mức bình thường trong bóng đá.

Cũng may, tài năng Hoàng Xuân Vinh ở trong môi trường Quân đội, sự đầu tư, đãi ngộ cũng có phần nhỉnh hơn ở những địa phương khác, góp phần hỗ trợ anh đạt thành công rực rỡ đêm qua.

Trong kiểm tra khi tập luyện ở nội dung 10m súng hơi, Hoàng Xuân Vinh từng đạt điểm số 208. Hiện kỉ lục thế giới là 206 điểm.

Một Hoàng Xuân Vinh rất thật

NHM giờ chắc đã biết hết Hoàng Xuân Vinh là ai, gương mặt thế nào qua truyền hình, khi anh đoạt HCV Olympic. Nhưng Hoàng Xuân Vinh ngoài đời thì thế nào ?

"Ngoài đời, anh em tôi đã sống mấy chục năm, đi đâu cũng có nhau. Vinh là người rất mạnh mẽ, thật thà, quyết đoán. Cậu ấy sống với anh em chan hòa, cởi mở và rất chân tình. Cuộc sống của Vinh thẳng thắn, thoải mái, thực ra không có gì quá đặc biệt" – anh Hải cho biết.

Thói quen dị ít biết của Nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 4.

Và một Hoàng Xuân Vinh của sự hy sinh

"Tôi với anh Vinh chơi cùng nhau từ lúc mới vào. Về chuyên môn, anh ấy rất say mê, chăm chỉ tập để hướng tới đỉnh cao là huy chương hôm nay. Anh ấy đã phải hy sinh rất nhiều, cả về công sức và sự đầu tư.

Như các VĐV khác có thể ăn Tết ở nhà, tập huấn ít, nhưng anh ấy đi rất nhiều và lâu, hàng năm trời ở nước ngoài. Anh ấy là trụ cột gia đình, đáng lẽ phải ở nhà, nhưng đi thế thì vợ và gia đình phải chăm lo con cái" - anh Hiệp chia sẻ.

"Trong Quân đội thì tập trung để tập luyện. Tuy nhiên với bắn súng, các giải cách xa nhau, nếu chưa phải tập huấn thì được đi lại thoải mái hơn 1 chút. Nhưng khi tập huấn giải thì phải ăn ngủ ở đơn vị. Vinh thì chỉ yếu ở trên đội tuyển, những kì Olympic, SEA Games thì chủ yếu tập huấn nước ngoài. Với vợ con thì có khi đi mấy tháng liền.

Đó là thiệt thòi mà bất cứ VĐV thành tích cao nào cũng cần vượt qua. Mình đi 10, 15 ngày là nhớ nhà, có những lần Vinh đi 2, 3 tháng, vợ con rất vất vả. Chúng tôi đều chia sẻ, cố gắng giúp đỡ. Còn chính Vinh phải vượt qua tất cả những rào cản đó" – anh Hải tiếp.

Thói quen dị ít biết của Nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 5.

HCV là rào cản cho nội dung bắn chậm 50m

Vào thứ Tư tới, VĐV Hoàng Xuân Vinh sẽ có nội dung thi cuối cùng ở Olympic là bắn chậm 50m. Có ý kiến cho rằng sau khi thoải mái tâm lý nhờ HCV, Xuân Vinh có thể ẵm HC khác, nhưng không hẳn như vậy.

"Nội dung còn lại là bắn chậm 50m, cũng là thế mạnh của Vinh nhưng không phải sở trường. Tất nhiên, không có nghĩa Vinh không thể lấy được huy chương.

Điều quan trọng nhất với Vinh lúc này là cần nghỉ ngơi, tĩnh tâm. Tôi đã trao đổi với Vinh, cần tĩnh tâm để xong nội dung thi đấu thứ Tư tới, mới được thả lỏng tư tưởng.

Quản lý tư tưởng là quan trọng hơn tất cả, nếu để lỏng ra thì không thể hoàn thành nhiệm vụ bài bắn. Cần phải giữ gìn sự tập trung, không thể hưng phấn hay bất cứ điều gì quá" – anh Hải nhấn mạnh.

Còn anh Hiệp lo lắng:

"Tôi sợ khi đang được huy chương, trạng thái sẽ khích thích lên là không tốt. VĐV bắn súng cần sự trầm lắng. Sự hưng phấn là không tránh được nhưng hy vọng anh ấy sẽ điều chỉnh được. Bài thi sau anh ấy từng đứng thứ 4 Olympic, thua VĐV khác 1 chút thôi.

Thực ra về tâm lý, anh Vinh đôi lúc cũng bị trạng thái. Nhưng trong nước và khu vực, anh ấy có tâm lý tương đối tốt. Những lần trước chỉ là sơ sót thôi chứ không phải kém đâu".

Trước ý kiến cho rằng phát bắn cuối đạt 10.7 điểm của Hoàng Xuân Vinh là may mắn, anh Hiệp nói: "Không thể nói là may mắn, về năng lực và kĩ thuật của anh Vinh là ngang tầm VĐV thế giới. Điều đó đã khẳng định, những năm gần đây anh ấy đều nằm trong top đầu VĐV thế giới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại