Vì trọng tài, nữ lực sĩ Việt Nam nhận cái kết đau đớn

Tiểu Mã |

Dù được kỳ vọng khá cao nhưng nữ lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền đã không thể thành công sau những quyết định của trọng tài.

Sáng sớm 7/8, lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền đã thi đấu không thành công ở hạng cân dưới 48kg nữ khi thực hiện thất bại ở cả ba lần cử giật và bị loại sớm ở Olympic Rio 2016.

Hạng cân nhẹ nhất dành cho nữ này vốn là sở trường của các quốc gia ở châu Á. Tại Olympic 2016, hạng cân này có tổng cộng 11 VĐV tham dự.

Kết quả, Vương Thị Huyền chọn mức tạ khởi đầu là 83kg và cô đã thực hiện thành công ngay ở lần đẩy đầu tiên.

Nhưng sau khi xem lại hình ảnh quay chậm, các trọng tài đã cho rằng Huyền chưa thực hiện thành công và không công nhận kết quả đẩy của nữ VĐV Việt Nam.

Xem phần thi của Vương Thị Huyền.

Sau đó, ban huấn luyện ở ĐT cử tạ Việt Nam đã kiến nghị các trọng tài xem xét lại nhưng kết quả vẫn không được thay đổi.

Bị thất bại ở lần đẩy đầu tiên, nữ lực sĩ Việt Nam tỏ ra quyết tâm trong lần đẩy thứ hai. Huyền quyết định nâng mức tạ lên 84kg nhưng đáng tiếc là cô đã thực hiện không thành công.

Bước sang lần đẩy cuối cùng, Huyền tiếp tục giữ mức tạ 84kg nhưng một lần nữa thất bại.

Như vậy, với việc không thành công ở cả 3 lượt đẩy, Vương Thị Huyền phải xếp cuối cùng trong số 11 VĐV tham dự nội dung này và đành ngậm ngùi nói lời chia tay Olympic Rio 2016 sớm.

Đây là một điều đáng tiếc với đoàn Thể thao Việt Nam bởi Vương Thị Huyền được coi là gương mặt tương đối sáng giá ở khả năng giành huy chương.

Năm 2015, cô đã xuất sắc giành 2 tấm HCV ở hạng cân 48kg nữ của giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra tại thành phố Phuket, Thái Lan.

Ở nội dung cử giật, cô lần lượt chinh phục thành công ba mức tạ 81kg, 83kg và chốt ở 86kg và giành tấm HCV đầu tiên.

Ở nội dung cử đẩy, Huyền thực hiện thành công ở các mức tạ 100kg và 104kg. Đến mức tạ 106kg, dù thực hiện bất thành nhưng cô vẫn vượt qua Huang Yuezhen (Trung Quốc) để giành tấm HCV thứ hai.

Ở hạng cân dưới 48kg nữ tại Olympic 2016 vừa kết thúc, 3 tấm huy chương ở hạng cân dưới 48kg nữ đều thuộc về các VĐV châu Á.

Người giành HCV là Sopita Tanasan của Thái Lan, trong khi Sri Wahyuni Agustiani của Indonesia giành HCB còn Hiromi Miyake đoạt HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại