Thỏa thuận “bí mật” giữa người Kurd và Syria là “không thể tránh khỏi”

Danh Tuyên |

Một tờ báo tiếng Ả Rập trước đó cho hay các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) đã “bí mật” đề nghị bàn giao các vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của mình cho Damascus để đổi lấy quyền tự trị của người Kurd.

“Việc đạt được một giải pháp giữa chính quyền tự trị và Chính phủ Syria là không thể tránh khỏi vì những khu vực chúng tôi đang kiểm soát là một phần của Syria. Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Chính phủ nhằm đạt được sự nhất trí cuối cùng đối với việc quản lý thành phố Manbij”, ông nói.

Vị chỉ huy này nói thêm rằng nếu đạt được một giải pháp mà người dân Manbij được bảo vệ thì những thỏa thuận tương tự cũng có thể được thiết lập ở những vùng do SDF nắm giữ tại tỉnh Deir Ezzor.

“Chúng tôi vẫn còn những điểm khác biệt đối với Chính phủ trung ương, họ cần đàm phán với sự hỗ trợ của quốc tế”, chỉ huy nói, thêm rằng Nga có thể đóng vai trò là một quốc gia bảo lãnh.

Nhận xét của ông Khalil được đưa ra ngay sau khi tờ báo tiếng Ả Rập Asharq Al-Awsat trích dẫn một số nguồn thạo tin cho biết chỉ huy hàng đầu của YPG Sipan Hemo đã đưa ra đề nghị bí mật với Chính phủ Syria và Moscow.

YPG đã bày tỏ sự sẵn sàng bàn giao lãnh thổ gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sang cho Damascus, đổi lại họ được phép thành lập chính quyền địa phương dưới sự bảo lãnh của Moscow.

Cũng theo nguồn tin trên, YPG đã tìm cách ký một thỏa thuận nhằm “lấp đầy khoảng trống” sau khi Mỹ quyết định rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này và nhằm ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của Thổ Nhĩ Kỳ đối với vùng Bắc và Đông Bắc Syria.

Theo tờ báo, Hemo đã tới căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria sau khi Washington tuyên bố rút quân, và sau đó tới Damascus để nói với chính quyền rằng YPG sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bay tới Moscow vào ngày 29/12.

Tại Nga, ông Hemo được cho là đã đề nghị Moscow đảm bảo an toàn cho YPG và đã mang theo một bản dự thảo hiến pháp mà lực lượng này đã đề xuất cho phía Syria, trong đó yêu cầu công nhận quyền của người Kurd, bao gồm cả việc tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước. Moscow vẫn chưa bình luận về những thông tin này.

Tờ Asharq Al-Awsat đã đưa ra mối liên hệ giữa chuyến đi của ông Hemo với việc YPG bất ngờ bàn giao Manbij cho quân đội Syria vào ngày 28/12 – một thông tin đã được Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd xác nhận.

Vào ngày 28/12, quân đội Arab Syria đã vào Manbij và giương cờ Syria ở đó sau một đề nghị của YPG để họ được bảo vệ trước khả năng tấn công từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã xác nhận thông tin này sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bác bỏ nó, cho rằng đó là “đòn tâm lý”.

Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự sẵn sàng bắt đầu một chiến dịch quân sự chống lại các chiến binh người Kurd ở Manbij vào hồi tháng trước, nhưng cuối cùng đã trì hoãn cuộc tấn công sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump – người vừa ra quyết định rút quân khỏi Syria. Ankara coi YPG có mối liên hệ mật thiết với đảng Công nhân người Kurd (PKK) – vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại