Thổ Nhĩ Kỳ thoả thuận kiểu “gió thoảng mây bay” Nga đang bị "chơi khó"

Hòa An |

Tình hình ở Greater Idlib đang dần trở nên khó kiểm soát khi Thổ Nhĩ Kỳ trao cho Nga nhiều lời hứa hẹn nhưng rồi coi nó giống “gió thoảng mây bay”.

Chưa từng thực hiện cam kết

Ngày 25/3, chia sẻ với Reuters, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên đã phủ nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý mở lại các ngã tư trong khu vực Greater Idlib ở phía tây bắc Syria.

Trước đó một ngày, Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria đã công bố một thỏa thuận đột phá với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận, 3 cửa khẩu được mở lại, một ở Saraqib thuộc Idlib và 2 cửa khẩu khác ở Abu Zindain, Mizanaz thuộc Aleppo.

Ngày 25/3, chính quyền Syria đã mở lại giao lộ Saraqib và Abu Zindain. Tuy nhiên, cả 2 vẫn bị Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) chặn, HTS vốn là kẻ thống trị trên thực địa của Greater Idlib và là nhóm có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không di chuyển để tạo điều kiện cho thỏa thuận.

Các chuyên gia nhận định, thỏa thuận này có thể là một thủ thuật khác của Ankara. Đến nay, Ankara vẫn chưa thực hiện bất kỳ cam kết nào mà họ đã đưa ra với Moscow theo thỏa thuận ngày 5/3/2020 về Greater Idlib.

Các quan chức được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng Nga đã đề xuất mở lại 3 ngã tư nhưng không nhận được yêu cầu thông hành nào. Các quan chức này cũng nói thêm, các con đường giao nhau “không được sử dụng hiệu quả”.

Tuyên bố của các quan chức trên không đề cập đến thực tế, các giao lộ này đang bị chặn bởi HTS và một số nhóm vũ trang khác, vài nhóm trong số đó được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Thực tế, các tuyên bố này có thể sẽ làm suy yếu độ tin cậy của các thỏa thuận và làm hài lòng các chiến binh ở Greater Idlib, những người thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn trong khu vực.

Trước thông tin được Reuters công khai, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Hai bộ trưởng được cho là đã đồng ý thực hiện các biện pháp để đảm bảo ngăn chặn hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn ở Greater Idlib.

Trong 3 năm qua, Ankara đã đưa ra nhiều lời hứa về tình thế tiến thoái lưỡng nan ở Greater Idlib. Tuy nhiên, cho đến nay hầu như không có lời hứa nào được thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ thoả thuận kiểu “gió thoảng mây bay” Nga đang bị chơi khó - Ảnh 2.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên phủ nhận việc đồng ý mở lại các ngã tư trong khu vực Greater Idlib.

Tiếp tục giao tranh

Ngày 23/3, các chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đã có trận chiến dữ dội với Lực lượng Dân chủ (SDF). Cuộc tấn công do Quân đội Quốc gia Syria (SNA) thực hiện. Dưới sự yểm trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến binh đã tấn công một số đồn bốt của SDF ở làng al-Dibs gần thị trấn Ain Issa.

SDF thừa nhận, 7 chiến binh của họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Về phía mình, SNA tuyên bố ít nhất 21 chiến binh của SDF đã thiệt mạng.

“Chúng tôi khẳng định, thông tin về tổn thất lực lượng của chúng tôi được các phương tiện truyền thông chia sẻ là không chính xác”, SDF cho biết trong một tuyên bố.

Trong tuyên bố, SDF cũng lưu ý rằng một số chiến binh SNA đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công.

Tình hình xung quanh Ain Issa đang vô cùng căng thẳng. Vùng ngoại ô phía bắc của thị trấn này đã có một trận chiến ác liệt giữa lực lượng của SDF và Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.

Năm ngoái, Nga đã cảnh báo SDF về việc các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tấn công và chiếm Ain Issa. Tuy nhiên, SDF đã từ chối đề nghị của Nga về việc giao thị trấn cho lực lượng chính phủ Syria. Thay vào đó, các đơn vị bổ sung của Quân đội Ả Rập Syria được triển khai xung quanh thị trấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại