Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt vòng vây Afrin, đẩy nhanh chiến dịch chống người Kurd

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phát biểu rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao vây tỉnh Afrin (Syria), qua đó đẩy nhanh các hoạt động quân sự chống lực lượng người Kurd.

Trong một cuộc họp với các nghị sĩ Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, ông Erdogan nói rằng:

“Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao vây khu vực trung tâm tỉnh Afrin trong vài ngày tới. Chúng ta sẽ cắt đứt mọi con đường tiếp tế từ bên ngoài của chúng để không ai có thể bí mật giúp đỡ chúng. Chúng ta sẽ chứng minh rằng bất kỳ thế lực nào muốn thiết lập hành lang khủng bố dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ gặp khó khăn”.

Trước khi ông Erdogan đưa ra bài phát biểu trên, phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ibrahim Kalin đã nói rằng các thông tin về việc lực lượng thân Chính phủ Syria xuất hiện tại Afrin là “hành động tuyên truyền đen tối”, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ không loại trừ khả năng quân người Kurd đã đạt được “thỏa thuận ngầm” với thế lực nào đó.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự mang tên Cành Ô liu kể từ ngày 20/1 tới nay nhằm tấn công lực lượng dân quân người Kurd (YPG) mà nước này cho là có liên quan đến Đảng Lao động Kurdistan (PKK), bị Ankara coi là một tổ chức khủng bố.

Damascus đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền đất nước.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 1.715 binh lính người Kurd thuộc các lực lượng YPG, PYD cũng như các phần tử khủng bố IS bị tiêu diệt và bắt giữ trong chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Kể từ khi Chiến dịch Cành Ô liu được bắt đầu, tổng cộng đã có 1.715 phần tử khủng bố thuộc các tổ chức như PYD, YPG và IS đã bị vô hiệu hóa”, báo cáo này khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại