Thổ Nhĩ Kỳ lại khám xét nơi ở của Tổng lãnh sự Ả Rập Saudi

Cẩm Bình |

Trong nỗ lực tìm kiếm thi thể nhà báo Jamal Khashoggi, các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24.10 tiến hành khám xét nơi ở của Tổng lãnh sự Ả Rập Saudi lần thứ 2.

Theo hãng tin Anadolu cùng đài truyền hình NTV, phía Ả Rập Saudi ban đầu từ chối nhưng sau đó miễn cưỡng cho phép. Trọng điểm khám xét là một cái giếng ở khu vườn thuộc khuôn viên nơi ở Tổng lãnh sự, được cho là nơi giấu thi thể.

Kể từ khi nhà báo Khashoggi mất tích 3 tuần trước, giới chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần khám xét lãnh sự quán Ả Rập Saudi tại Instanbul và một lần kiểm tra nơi ở Tổng lãnh sự. Họ tin rằng nhà báo bị tra tấn, giết chết rồi chặt xác tại tòa lãnh sự quán. Thi thể của ông sau đó được chuyển đến nơi ở Tổng lãnh sự để phi tang.

Các nhà điều tra cho đến nay vẫn chưa công bố họ đã phát hiện được điều gì từ những lần khám xét, nhưng rất có thể họ đang cho đối chiếu mẫu DNA cũng như hợp chất luminol phục vụ công tác điều tra.

Cuối tuần qua, chính quyền Riyadh tuyên bố Khashoggi thiệt mạng do ẩu đả với một số người ông gặp trong tòa lãnh sự quán. Lời giải thích này không đủ sức thuyết phục.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23.10 chính thức lên tiếng cáo buộc cái chết của nhà báo Ả Rập Saudi là một vụ giết người được lên kế hoạch kỹ càng. Ông khẳng định những người đứng sau tội ác phải bị đưa ra xét xử, đồng thời hối thúc sớm tìm ra thi thể.

Cũng trong ngày 24.10, giới chức năng tiếp tục lục soát một chiếc xe được xác định thuộc sở hữu lãnh sự quán Ả Rập Saudi. Họ tìm thấy hai va li chứa tài liệu cùng với một máy tính xách tay, hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của chúng.

Phía Mỹ đã cử Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Gina Haspel sang Thổ Nhĩ Kỹ tìm hiểu vụ việc. Bốn nguồn tin của Reuters tiết lộ bà Haspel muốn được nghe đoạn ghi âm được cho là bằng chứng cho thấy ông Khashoggi bị giết trong tòa lãnh sự và thi thể bị phi tang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại