Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Tổng thống Nga và Ukraine sẽ gặp nhau "trong những ngày tới"

Kiều Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra trong một vài ngày tới, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nhận định ngày 27/4.

Bình luận trên được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau các cuộc tham vấn ở Căn cứ Không quân Ramstein tại Đức về sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng, bất chấp những khó khăn, hai nhà lãnh đạo sẽ có thể gặp nhau trong những ngày tới sau những đề xuất của Tổng thống chúng tôi, ông Recep Tayyip Erdogan", ông Akar cho hay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ tiếp tục "đóng góp, làm mọi thứ có thể, trong đó có việc đảm nhiệm vai trò trung gian để tình hình nhân đạo ở Ukraine sẽ không xấu đi và lệnh ngừng bắn sẽ đạt được sớm nhất".

Ankara thường bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky nhưng Moscow đã nhiều lần phản hồi những đề xuất này bằng việc giải thích rằng, Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối gặp ông Zelensky nhưng một văn bản thỏa thuận về Ukraine cần phải được chuẩn bị./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại