Thiếu phụ mất mạng bởi người hàng xóm nhờ trú mưa

P. Thuỷ |

Suốt 15 ngày ròng rã, nhiều trinh sát đã vượt suối, băng rừng, thu thập mọi tài liệu, chứng cứ về đối tượng. Đến ngày 18-3, ban chuyên án xác định Sung Văn Cợ là đối tượng gây án nên đã tổ chức bắt giữ.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sung Văn Cợ (SN 1994, trú ở xã Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hoá) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Sung Thị Xua, SN 1980, là hàng xóm của Cợ.

Vụ án xảy ra vào ngày 4/3 tại chòi chăn nuôi của gia đình chị Xua trên núi Pó Chính, thuộc bản Chim, xã Nhi Sơn.

Chị Xua đi chăn gia súc nhưng đêm không về nên sáng hôm sau, người anh trai lên núi tìm và phát hiện em gái chết tại chòi chăn nuôi của gia đình với nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT lập án đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Phòng CSHS chủ công phối hợp với phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Mường Lát, Công an huyện Viêng Xay (Lào), Đồn Biên phòng Pù Nhi tích cực điều tra, tiến hành sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy nổi lên trên địa bàn.

Đây là khu vực biên giới Việt Lào, cách xa khu dân cư, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, lại là tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Việc sàng lọc đối tượng, thu thập tài liệu rất khó khăn. Suốt 15 ngày ròng rã, nhiều trinh sát đã vượt suối, băng rừng, thu thập mọi tài liệu, chứng cứ về đối tượng. Đến ngày 18-3, ban chuyên án xác định Sung Văn Cợ là đối tượng gây án nên đã tổ chức bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Sung Văn Cợ khai nhận, chiều 3/3, Cợ đi bộ lên núi Pó Chính. Do trời mưa nên Cợ đi vào chòi nhà chị Xua để hút thuốc lào nhưng chị không đồng ý, nên hai người đã phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc xô sát, Cợ đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Xua, khiến chị tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại