Thiếu nữ 14 tuổi ở miền Tây cắn đứt lưỡi "yêu râu xanh"

Văn Minh |

Trong lúc vào nhà vệ sinh để sử dụng ma túy, người đàn ông trèo sang phòng bên cạnh cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm bị cáo Kiên Ngọc Minh Tiến (35 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, vào ngày 14/2, Tiến vào nhà vệ sinh của một quán nước giải khát tại thị trấn Vũng Liêm để sử dụng ma túy. 

Lúc này, anh ta phát hiện em N.T.N.T. (14 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào phòng vệ sinh bên cạnh để tắm. Tiến quan sát xung quanh không có người liền trèo tường sang, khống chế nạn nhân để hiếp dâm.

Trong lúc giằng co, nạn nhân đã cắn đứt một phần lưỡi của "yêu râu xanh". Dù bị thương nhưng Tiến vẫn kéo nạn nhân ra khu đất trống gần đó thực hiện hành vi đồi bại.

Cùng lúc đó, mẹ của em T. đi ra nhà vệ sinh phát hiện có nhiều vết máu trên nền gạch nên hô hoán. Tiến bỏ trốn đến ngày 21/2, mới ra Công an huyện Vũng Liêm đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nên tuyên phạt 12 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại