Thiết bị tối tân của Nga giúp tìm kiếm tàu ngầm Argentina như thế nào?

Song Minh |

Những thiết bị do Nga và Mỹ cung cấp tạo điều kiện tìm kiếm tàu ngầm San Juan mất tích của Argentina ở độ sâu tới 6.000 mét nhưng hiện tại công tác cứu hộ chỉ có thể được thực hiện ở độ sâu không quá 600 mét.

Trên đây là tuyên bố của ông Enrique Balbi, người phát ngôn hải quân Argentina. Ông Balbi cho biết thêm, tối 24.11 máy bay Nga Antonov đã chở tàu lặn điện tử với khả năng tìm kiếm ở độ sâu đến 6.000 mét tới tham gia vào chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích San Juan.

Hiện tại, cứu hộ ở độ sâu 600 mét có thể kết hợp với sự hỗ trợ của tàu lặn Mỹ" - kênh Todo Noticias dẫn lời ông Balbi.

Về độ sâu ở khu vực tìm kiếm nằm trong vùng dị thường thủy lực có thể liên quan đến chiếc tàu ngầm mất tích, ông Balbi xác định là trong khoảng từ 200 - 1.000 mét.

Thiết bị tối tân của Nga giúp tìm kiếm tàu ngầm Argentina như thế nào? - Ảnh 1.

Tàu nghiên cứu hải dương Yantar. Ảnh: Sputnik

Tối 24.11 theo giờ địa phương, máy bay vận tải Antonov An-124 của Nga đã hạ cánh tại thành phố Comodoro-Rivadavia của Argentina. Từ đó máy bay sẽ đi tiếp đến Ushuaia. Trên khoang máy bay có các chuyên viên điều hành khí cụ lặn sâu tự động điều khiển từ xa Panther Plus, các thợ lặn sâu và bác sĩ chuyên ngành.

Vài ngày tới, tàu nghiên cứu hải dương học Yantar của hải quân Nga cũng sẽ đến Argentina.

Tàu ngầm San Juan của hải quân Argentina ngừng liên lạc vào ngày 15.11 khi đang di chuyển từ căn cứ hải quân Ushuaia đến Mar del Plata. Vào thời điểm liên lạc cuối cùng, thủy thủ đoàn của tàu ngầm đã thông báo về tai nạn. Trên tàu ngầm có 44 người, kể cả nữ nhân viên tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử Argentina Eliana Mariya Kravchik.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại