Thiết bị đeo vòng cổ thông minh cho bò

Thế giới hôm nay |

Tunisia đang thiếu hụt nghiêm trọng sản lượng sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò, vì vậy thiết bị đeo cổ thông minh được trông đợi sẽ giúp cải thiện tình trạng này.

Quá trình theo dõi tình trạng sức khỏe của cả một đàn bò luôn là thách thức đặt ra với nông dân khi mà nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi bò ngày càng giảm. Để giải quyết thách thức này, một công ty khởi nghiệp ở Tunisia đã phát triển một thiết bị giúp theo dõi tình trạng của từng con bò, qua đó giúp nông dân có những điều chỉnh kịp thời khi có vấn đề xảy ra.

Tại một trang trại ở phía tây bắc Tunisia, nông dân Adel Khyari đang liếc qua điện thoại để tìm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của từng con bò. Các con bò trong trang trại của ông đều được đeo vòng cổ thông minh, đồng thời trong các chuồng đều có gắn các cảm biến được kết nối trực tiếp với một ứng dụng quản lý đàn bò sữa giúp cung cấp dữ liệu thời gian thực về sức khỏe và môi trường sinh sống của chúng.

Thiết bị đeo vòng cổ thông minh cho bò - Ảnh 1.

Ông Adel Khyari cho biết: "Tôi luôn làm theo các chỉ dẫn trên ứng dụng và thấy mọi việc đều ổn. Nếu một con bò sắp sinh, ứng dụng sẽ thông báo trước cho tôi 3 tuần trước đó. Nếu một con bò có dấu hiệu không được khỏe, ứng dụng sẽ thông báo cho tôi ngay lập tức. Ứng dụng này rất tuyệt vời".

Ứng dụng mà ông Khyari sử dụng do Công ty khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp MooMe phát triển. Xuất phát từ thực tế là trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ tăng lên làm giảm sản lượng sữa cũng như khả năng sinh sản của đàn bò. Chính vì vậy, các kỹ sư thuộc công ty Moome muốn phát triển một thiết bị giúp nông dân biết được chính xác tình trạng sức khỏe của từng con bò để có những điều chỉnh kịp thời nhằm tối ưu hóa việc chăn nuôi và sản xuất sữa bò.

Bà Imen Hamemi - Kỹ sư nông nghiệp chia sẻ: "Chiếc vòng cổ thông minh do chúng tôi sản xuất sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức tới ứng dụng khi những con bò gặp vấn đề. Chẳng hạn như nó cảnh báo kịp thời cho nông dân về nhiệt độ trong chuồng bò tăng lên gây ra tình trạng sốc nhiệt cho đàn bò, nhờ đó mà nông dân sẽ ngay lập tức thông gió cho chuồng trại hoặc dội nước cho đàn bò nếu cần. Việc đảm bảo môi trường phù hợp rất quan trọng cho việc sản xuất sữa bò".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại