Thiên Ngọc Minh Uy và Nhã Khắc Lâm có liên quan gì với nhau?

T.Công |

Phó giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại TP.HCM được giao quản lý Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

Tờ VnExpress dẫn thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM) cho hay, Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm có tiền thân là Công ty TNHH Gano Excel Việt Nam (được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lĩnh vực bán hàng đa cấp).

Cái tên Nhã Khắc Lâm mới được đổi từ ngày 23/3/2017.

Đáng nói, chủ sở hữu và được giao quản lý Nhã Khắc Lâm lại là Phó Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại TP HCM - ông Huỳnh Vĩnh Lợi.

Trong khi đó, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy vừa bị Bộ Công Thương công bố rút giấy phép hoạt động đa cấp, trên cơ sở chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Dư luận đặt nghi vấn về việc "biến hình" và "thoát xác" của Thiên Ngọc Minh Uy thành Nhã Khắc Lâm.

Nghi vấn này không chỉ dấy lên khi sếp Thiên Ngọc Minh Uy được giao quản lý Nhã Khắc Lâm, mà đã xuất hiện sau khi một fanpage được cho là của Thiên Ngọc Minh Uy đăng tải thông tin nhắc đến Công ty Nhã Khắc Lâm. Theo tin trên fanpage này, lĩnh vực đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy sẽ được chuyển cho "công ty con" Nhã Khắc Lâm đảm nhiệm.

Ngoài ra, khi mà Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép thì Công ty Nhã Khắc Lâm lại tiếp tục hoạt động đa cấp sớm hơn 1 tháng so với thời hạn mà công ty này xin cơ quan quản lý cho tạm ngừng.

Công ty Nhã Khắc Lâm (tiền thân là Công ty TNHH Gano Excel Việt Nam) trước đó có hồ sơ gửi Cục Quản lý cạnh tranh xin tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đến hết ngày 17/5/2017, với lý do "để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thuê văn phòng".

Nhưng tờ VnExpress hôm 27/4 dẫn nguồn tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm tiếp tục hoạt động đa cấp kể từ ngày 13/4/2017.

Theo tin từ tờ Thanh niên thì Công ty Nhã Khắc Lâm có trụ sở chính tại số 631 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP.HCM. Công ty hoạt động với ngành nghề buôn bán thực phẩm và được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương cấp giấy phép bán hàng đa cấp lần đầu ngày 30/11/2015.

Trong một đoạn video mà phóng viên VTV trực tiếp có mặt, ghi lại tại văn phòng của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy tại Yên Mỹ, Hưng Yên chiều 26/4, cái tên Nhã Khắc Lâm đã được một người đại diện công ty nói đến.

"Tất nhiên lên tập đoàn phải có các công ty con ở dưới... Trong đó có công ty chúng ta mới thành lập đó chính là công ty Nhã Khắc Lâm. Sẽ quản lý dưới sự điều hành và chịu trách nhiệm chung của tập đoạn Thiên Ngọc Minh Uy", vị đại diện công ty ở Hưng Yên nói.

Ông Trịnh Anh Tuấn (Cục phó Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương) chiều 26/4 nói trên tờ Zing.vn, Cục chưa có thông tin về việc "biến hình" từ Thiên Ngọc Minh Uy thành Nhã Khắc Lâm, nhưng sẽ cho kiểm tra và xác minh ngay.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại