Thích hàng hiệu nhưng giá quá cao, cô gái nghĩ ra cách tiết kiệm tiền, không ngờ mất cả chì lẫn chài

Nguyễn Nhung |

Không chỉ mất tiền mà cô gái còn phải trải qua cảm giác thất vọng, khó chịu.

Đằng sau sự rẻ tiền là một cái hố sâu

Tiểu An muốn tranh thủ lúc giao mùa để mua thêm vài bộ đồ công sở chất lượng tốt một chút. Nhưng các sản phẩm cao cấp được bày bán trong trung tâm thương mại vẫn đắt quá, cô liền nghĩ đến một cách hay, có thể tiết kiệm được tiền.

Tiểu An tìm những bộ quần áo mà mình thích trong trung tâm thương mại, thử lên người vừa vặn rồi, cô nhớ lại tên thương hiệu và kiểu dáng, sau đó lên mạng đặt mua những món hệt như vậy với giá rẻ hơn.

Tiền mua được một bộ đồ trong trung tâm thương mại, Tiểu An có thể mua được vài bộ trên mạng, đúng là quá rẻ và cô đã mua liền mộ lố.

Thích hàng hiệu nhưng giá quá cao, cô gái nghĩ ra cách tiết kiệm tiền, không ngờ mất cả chì lẫn chài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thật không ngờ, đến khi nhận được hàng, sự kỳ vọng của cô hoàn toàn sụp đổ: So với những bộ đồ bán trong trung tâm thương mại, những bộ quần áo mua trên mạng thực sự kém một trời một vực, cô thậm chí còn không đủ tự tin để khoác chúng lên người. Không từ gì có thể diễn tả hết tâm trạng của Tiểu An lúc đó.

Những bộ đồ này là đồ khuyến mại, không thể trả cũng không thể đổi, mặc không được, cô nhét hết vào tủ. Và rồi vì yêu cầu công việc, Tiểu An vẫn phải ra trung tâm thương mại mua một bộ đồ công sở phù hợp.

Lời bình

Trên đời không có chiếc bánh nào là miễn phí. Tất cả các loại bánh đều sớm đã được định giá. Trên đời này, thứ không nên tham nhất chính là những thứ rẻ tiền.

Có những lúc, chúng ta thường nghĩ rằng, mua những món đồ rẻ tiền có thể tiết kiệm được tiền nhưng thực tế không phải vậy. 

Thích hàng hiệu nhưng giá quá cao, cô gái nghĩ ra cách tiết kiệm tiền, không ngờ mất cả chì lẫn chài - Ảnh 2.

Vì rẻ nên chúng ta có thể tùy tiện bỏ đi, mua cái mới, không tiếc tiền mà không biết rằng, bỏ một mua một ngược lại sẽ chẳng tiết kiệm được tiền mà thậm chí còn tiêu nhiều hơn.

Có một câu nói rất hay: Rẻ không có hàng tốt, đã là hàng tốt thì không rẻ. Chúng ta thường muốn bỏ ra một khoản tiền ít ỏi để mua được thứ đắt mà quên mất đạo lý tiền nào của nấy.

Warren Buffett từng nói: "Những thứ bạn bỏ ra chỉ là giá cả, thứ bạn có được mới là giá trị." Nếu bạn mua đồ mà chỉ tham giá rẻ, vậy thì đừng hy vọng vào chất lượng và giá trị của nó.

Trong phạm vi kinh tế của mình, đừng chỉ tham thú giá rẻ mà hãy mua những thứ đồ chất lượng tốt mà mình thực sự đang cần. Những món đồ đó không chỉ chất lượng tốt mà còn bền, đó mới thực sự là cách tiết kiệm tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại