Thi tuyển lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh lo lắng

Hà Linh |

Hôm nay, gần 107.000 sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội với 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Cả phụ huynh và thí sinh đều có tâm trạng lo lắng, áp lực và mong đề “dễ thở”.

Thi tuyển lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh lo lắng - Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại một điểm trường. Ảnh: Trọng Tài

Sáng 17/6, hầu hết thí sinh đến 203 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Ghi nhận của PV tại nhiều điểm thi cho thấy, rất nhiều em bị nhầm lẫn điểm thi, quên giấy báo thi...

Tại điểm thi THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), rất nhiều thí sinh nhầm với điểm thi THPT Khương Đình và ngược lại. Trong đó, có em bố mẹ vừa thả xuống cổng trường đã phát hiện bị nhầm và gọi quay lại đón nhưng cũng có trường hợp vào tìm phòng một lúc lâu mới phát hiện ra.

Đứng chờ bố quay lại đón ở cổng thi, Lê Bảo Duy, học sinh Trường THCS Khương Thượng cho biết: "Do đọc không kỹ thông tin về địa điểm thi nên vào phòng một lúc mới phát hiện nhầm lẫn. Rất may, chỉ nhầm lẫn trong ngày làm thủ tục dự thi", Duy nói.

Thí sinh Bùi Bích Vân, học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám nói rằng, em cảm thấy lo lắng sợ đề khó. Năm học cuối cấp này với em đầy gian nan vì có đến hơn nửa năm học trực tuyến. Khi trường học mở cửa, em dồn hết sức lực học trên lớp và luyện ở các trung tâm. Sát ngày thi cũng không dám nghỉ vì sợ thi trượt bố mẹ sẽ buồn. "Trong 3 môn học, em chỉ tự tin môn Toán còn Ngoại ngữ và Ngữ văn đều rất "khoai", Bích Vân nói.

Sau cánh cổng, nhiều phụ huynh không giấu nổi sự thấp thỏm, ánh mắt lo lắng. Chị Lại Thị Cúc, mẹ của thí sinh Phạm Đình Long, cho biết, con chỉ đăng ký 2 nguyện vọng gồm Trường THPT Khương Hạ và THPT Ngô Thì Nhậm. Chồng mất, một mình chị nuôi con nên khi con "vượt vũ môn", chị càng hồi hộp, lo lắng vì nếu trượt cơ hội đỗ trường công, con sẽ phải học trường tư với chi phí tốn kém hơn. Có lẽ hiểu được điều đó nên Đình Long học ngày học đêm, đến đêm trước ngày đi làm thủ tục thi vẫn thức đến 12 giờ để ôn bài. "Tôi động viên cháu nỗ lực hết mình nhưng cũng đừng thức khuya quá để giữ sức làm bài. Tuy nhà gần điểm thi nhưng mẹ con sẽ đến trường sớm, tránh tắc đường", chị Cúc nói.

Nhiều phụ huynh nói với PV, năm nay "rất lo" vì trong dịch, học sinh "chơi nhiều, học ít" nên sát ngày thi phải thuê thêm gia sư về nhà hoặc gửi con đến các trung tâm ôn luyện ngày đêm.

Không tạo tâm lý căng thẳng

Nhiều hình ảnh đẹp hỗ trợ thí sinh xuất hiện ở các điểm thi như: tình nguyện viên dùng ô che nắng cho thí sinh, công an dẫn thí sinh sang đường, thí sinh bị nhầm điểm thi phụ huynh khác nháo nhào lấy xe chở giúp đến đúng điểm thi. Tại điểm thi THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, một thí sinh chống nạng di chuyển khó khăn được bảo vệ cõng vào phòng làm thủ tục dự thi.

Thầy Lê Việt Dương, Điểm trưởng điểm thi THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, trước ngày thi, thí sinh được thông báo kỹ về quy chế, trách nhiệm của thí sinh, hình thức xử lý kỷ luật nếu vi phạm, nhắc nhở môn thi, những vật dụng cần thiết được đưa vào phòng thi… Cán bộ, nhân viên tham gia công tác tổ thi từ bảo vệ ngoài cổng đến giám thị được yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh, tạo tâm lý thoải mái cho các em làm bài trong suốt các ngày thi.

Năm nay áp quy chế mới, thí sinh để vật dụng cá nhân cách xa phòng thi 25 mét. Điểm thi đã chuẩn bị mỗi phòng thi một thùng giấy để các em bỏ đồ vào, sau đó sẽ có người đưa thùng về tập kết ở một khu cách xa điểm thi đảm bảo khoảng cách. Sau khi thí sinh nộp bài thi xong, sẽ có người đưa thùng về theo từng phòng thi để các em lấy. "Chuẩn bị chu đáo là thế nhưng ngay từ cổng, bảo vệ sẽ nhắc nhở học sinh không nên đưa vật dụng quan trọng, đắt tiền, không cần thiết vào khu vực thi. Trước giờ thi, giám thị cũng sẽ nhắc nhở thí sinh về việc không mang các thiết bị vào phòng thi với mục đích phòng ngừa gian lận từ xa, tránh tâm lý căng thẳng cho các em", thầy Dương nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, tất cả các điểm thi cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng cho gần 107.000 thí sinh dự thi. Trong đó, các điểm thi đều đã lắp camera giám sát đúng quy định. Đề thi được chuyển đến tất cả điểm thi an toàn dưới sự giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Hôm qua, có khoảng 99% thí sinh đến làm thủ tục dự thi, một số em không đến do được tuyển thẳng hoặc đã đỗ trường chuyên. Ngoài ra, cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi không phát sinh tình huống bất thường.

Quận Ba Ðình có 18 thí sinh là F0 (6 em dự thi, 12 em xét tuyển); quận Thanh Xuân có 5 thí sinh F0 (2 em xét tuyển); huyện Mê Linh 2 F0 đều dự thi; Hà Ðông có 9 F0 (5 em xét tuyển), Hoàn Kiếm 7 F0 (4 em xét tuyển, 3 em dự thi)...

Với quy định mới, thí sinh chỉ cần có giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, phường, thị trấn cấp là mắc COVID-19 (nếu điều trị tại nhà) có thể được xét tuyển THPT công lập hoặc dự thi đặt ra lo ngại trục lợi để xét tuyển. Ông Tuấn nói rằng: “UBND thành phố đã quán triệt các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định. Việc cấp giấy chứng nhận thí sinh F0 để có thể dự thi hoặc xét tuyển bằng học bạ được đơn vị chuyên môn xem xét chặt chẽ, không dễ gian lận”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại