Thêm 240 triệu đồng bồi thường cho gia đình phi công vụ trực thăng rơi

QUỲNH NGA |

Sau vụ tai nạn trực thăng rơi, gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm khoảng 1,42 tỷ đồng. Số tiền này gồm: bồi thường tai nạn tổ bay và bồi thường theo quyền lợi bảo hiểm nhân thọ.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm 240 triệu đồng cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long.

Được biết, việc chi trả bảo hiểm này được thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas mà đại tá Chu Quang Minh tham gia từ tháng 12/2018. Sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố, công ty bảo hiểm cử nhân viên đến chia buồn và hướng dẫn gia đình đại tá cung cấp hồ sơ để làm thủ tục chi trả bảo hiểm theo hợp đồng.

Trước đó, Bảo hiểm PVI tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công điều khiển trực thăng Bell 505 với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng). Số tiền còn lại (150.000 USD) sẽ được bảo hiểm chi trả ngay khi hoàn tất thủ tục liên quan theo quy định của đơn bảo hiểm.

Thêm 240 triệu đồng bồi thường cho gia đình phi công vụ trực thăng rơi - Ảnh 1.

Chiếc trực thăng gặp tai nạn tại Vịnh Hạ Long (ảnh: Hoàng Dương).

Chiều 5/4, máy bay Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp tai nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long.

Chiếc máy bay do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17h15.

Bên cạnh đó, đến nay, có 2 nạn nhân là hành khách trên chuyến bay cũng được bảo hiểm bồi thường số tiền 200 triệu đồng/người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại