Viện binh gây họa, bầu Đức đã “sáng mắt”?

Thừa Phong |

Những sự bổ sung lực lượng của HAGL ngày càng tỏ ra phản tác dụng.

Phút thứ 5 của trận đấu giữa Hà Nội T&T và HAGL, đội chủ nhà có một đường tạt bóng từ bên cánh phải. Trái bóng không bay quá căng và khó đoán.

Thủ môn Minh Nhựt quyết định lao ra cản phá. Đáng tiếc, cú đấm của anh lại… trượt. May mắn là cầu thủ bên phía Hà Nội T&T không tận dụng được.

Chỉ 3 phút sau, lại từ một tình huống bóng bổng. Minh Nhựt tiếp tục băng ra. Lần này, anh phạm sai lầm và bị Samson “trừng phạt” bằng pha đánh đầu mở tỉ số.

Clip sai lầm của thủ môn Minh Nhựt:

Chỉ trong chưa đầy một tuần, thủ môn được đưa về với hi vọng sẽ trấn giữ khung thành thật tốt, tạo điểm tựa cho các đàn em lứa U19 đã “biếu” các đối thủ 2 bàn.

Đáng chú ý, cả 2 lần anh để bóng lọt lưới đều là giúp đội bạn mở tỉ số, khiến khí thế của HAGL bị giảm hẳn đi.

Không chỉ Minh Nhựt, các viện binh được đưa về phố Núi mùa này đều chẳng đóng góp được gì nhiều.

Mitja sớm rời HAGL vì bị bệnh tim. “Đồng đội cũ của Ibra” Lukanovic chia tay chỉ sau 2 vòng đấu V-League và một bàn thắng “rùa”.

Cosmin Goia chơi cực tệ, hầu như trận nào vào sân cũng phạm sai lầm. Còn Dragicevic từ một tiền đạo có lúc bị đẩy xuống chơi trung vệ.

Hôm qua, anh cũng được vào sân trước Hà Nội T&T nhưng không để lại chút dấu ấn đáng kể.

hlv tưởng hagl
guillaume graechen
Nếu một đội toàn các cầu thủ trẻ mới chơi năm đầu đã tốt thì hoặc là vì họ quá giỏi, hoặc là vì giải đấu quá kém. Chuyện chúng tôi gặp khó khăn là bình thường.

Ngay từ quá trình tuyển lựa, bản thân bầu Đức cũng biết rằng với chế độ đãi ngộ và tiền chuyển nhượng vừa phải, rất khó tìm ra cầu thủ chất lượng, đủ sức “chung lưng đấu cật” với lứa U19.

Quan điểm của ông là để những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có cơ hội tự khẳng định mình.

Tuy nhiên, chủ tịch HAGL vẫn cho phép HLV Graechen đi tìm viện binh và cuối cùng chỉ đưa về những cái tên không đáp ứng được nhu cầu.

Đây là sự lãng phí lớn, đặc biệt trong hoàn cảnh bầu Đức tự tin sẽ kiếm tiền nhờ bóng đá.

Thời gian vừa qua, đội bóng phố Núi lại đang rục rịch tuyển lựa cầu thủ. Tuy vậy, chất lượng của những người mới đến vẫn chưa có gì đảm bảo.

Nếu không muốn đội bóng con cưng xuống hạng và chịu các hệ lụy, bầu Đức sẽ phải tính đến chuyện chi tiêu mạnh tay, quyết liệt hơn bởi “một lần không tốn, bốn lần không xong”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại