HAGL sẽ không “chết” được?

Lupo |

Trong thất bại của HAGL trước Hà Nội T&T có những điểm sáng để tin tưởng.

Mặc dù thi đấu rất quyết tâm, HAGL vẫn phải gục ngã tại Hàng Đẫy. Thậm chí đã có lúc họ bị đội chủ nhà dẫn trước tới 4-1.

Nhưng nhờ tinh thần không bỏ cuộc, Công Phượng và đồng đội đã gỡ được 2 bàn và kết thúc trận đấu với tỉ số 3-4.

Nhận xét về trận đấu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: “Công bằng mà nói Hà Nội T&T chơi toàn diện, kinh nghiệm và có trình độ nhỉnh hơn HAGL.

Sang hiệp hai, họ dẫn trước 3 bàn nên đá kém khí thế hơn và để đối thủ chọc thủng lưới. Đây là điểm yếu của các CLB V-League, có thể coi là sự thiếu chuyên nghiệp. Nếu cứ chơi thế này, Hà Nội T&T sẽ phải trả giá.

Còn HAGL đang tiến bộ rất rõ. Họ chơi không có ngoại binh nhưng vẫn ghi được bàn thắng và chỉ để thua sát nút.

Ở lượt về, nếu được bổ sung thêm các ngoại binh chất lượng trên hàng tiền đạo, chắc chắn HAGL sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Cựu danh thủ của Thể Công cũng bày tỏ sự thông cảm với HLV Graechen: “Thực ra HLV Graechen không hẳn quá hạn chế về chuyên môn.

Theo tôi, lối đá của HAGL và việc sử dụng đội hình toàn cầu thủ trẻ là chủ trương chung của toàn đội, do bầu Đức đề ra.

Dù sao, vẫn phải ghi nhận những cố gắng thay đổi của HLV Graechen”.

Vòng đấu tới, HAGL sẽ trở về sân nhà Pleiku tiếp QNK Quảng Nam. Sau đó V-League sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu của U23 và ĐTQG Việt Nam.

Nếu có thể giành chiến thắng, đội bóng phố Núi sẽ tạm yên tâm cho đến khi giải đấu trở lại.

chuyên gia bóng đá
Trịnh minh huế
Chỉ cần 2 nhân sự chất lượng thì mọi sự sẽ thay đổi. Hoàn cảnh nào tôi cũng không tin HAGL xuống hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại