VFF gây sốc khi trả lương "bèo" cho thầy ngoại

Lần đầu tiên VFF chỉ phải bỏ ra mức lương rất khiêm tốn với 1 HLV đến từ nền bóng đá phát triển như Nhật Bản. Nguyên nhân là VFF không áp đặt thành tích quá cao.

Đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định, VFF sẽ chỉ bỏ ra mức lương khoảng 15.000 USD/tháng cho HLV Nhật Bản. Trong số tiền này, VFF sẽ được Tổng cục TDTT hỗ trợ 10.000 USD. Như vậy, mỗi tháng VFF sẽ chỉ phải bỏ ra 5.000 USD/tháng cho HLV ngoại-một số tiền rất thấp so với dự kiến doanh thu hơn 18 triệu USD mỗi năm của VFF.

Đây là mức lương thấp nhất trong lịch sử cho một HLV nước ngoài dẫn dắt ĐTVN. Gần nhất, 2 HLV Calisto và Fanko Goetz được nhận trên 20.000 USD, kèm theo những điều kiện khác như thuê nhà, ô tô riêng, vé máy bay…

Với những gì đã diễn ra, chắc chắn VFF đã chọn được một HLV tài năng, bởi tronh danh sách các HLV Nhật Bản ứng cử, có cả cựu thuyền trưởng tuyển Nhật Bản Takeshi Okada-người đã dẫn dắt rất thành công đội tuyển Nhật tại World Cup 1998 và 2010.

Dù mới đây một quan chức bác tin VFF đang đàm phán hợp đồng với ông Takeshi Okada, nhưng rõ ràng đây là một lựa chọn rất phù hợp.

Thứ nhất, Takeshi Okada có nhiều năm kinh nghiệm, lại đang thất nghiệp sau khi chia tay một đội bóng của Trung Quốc cuối năm 2013. Thứ 2, HLV Takeshi Okada được chính Liên đoàn bóng đá Nhật Bản giới thiệu, với sự đảm bảo chắc chắn về chuyên môn. Thứ 3, với việc được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản ứng cử, chắc chắn mức lương với HLV Takeshi Okada sẽ rất dễ chịu, như số tiền mà ông Dũng đã tuyên bố.

Takeshi Okada, ĐTVN, VFF, lương bèo
Gần như chắc chắn ông Takeshi Okada sẽ trở thành HLV ĐTVN

Mối quan hệ rất tốt giữa Liên đoàn bóng đá 2 bên, nên phía Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tối đa về mọi mặt để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng giới thiệu chuyên gia Tanaka Koji sang Việt Nam làm trưởng giải V.League và cũng chỉ nhận mức lương rất thấp từ VPF.

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với ASEAN và chào mừng thành công giành quyền đăng cai Olympic 2020 hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dành thời gian tiếp đại diện lãnh đạo của các LĐBĐ Đông Nam Á, trong đó có đại diện của VFF.

Sau cuộc diện kiến Thủ tướng Nhật Bản, Phó chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản hoàn toàn đồng ý những đề nghị về hợp tác giữa 2 Liên đoàn, trong đó tập trung vào các chương trình hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, tập huấn, trao đổi tham gia các giải đấu ở các cấp đội tuyển nam, nữ, futsal; đào tạo nâng cao HLV các CLB chuyên nghiệp, trao đổi kinh nghiệm về phát triển giải chuyên nghiệp, hỗ trợ đào tạo các chuyên gia về IT để áp dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện bóng đá. Phía Nhật Bản cũng sẽ cung cấp các chương trình về đào tạo trẻ cũng như bàn bạc về vấn đề hỗ trợ tìm kiếm HLV và Giám đốc kỹ thuật.

Đặc biệt, phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 6/8 đến 31/8 tới để chuẩn bị cho giải U19 AFF 2014 và VCK U19 châu Á 2014.

Như vậy, có thể VFF đã không gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán mức lương với HLV Nhật Bản, bởi hai bên làm việc theo tinh thần giúp đỡ nhau là chính, như những gì Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã cam kết trước đó.

Đổi lại, VFF sẽ không gây áp lực thành tích với HLV trưởng ĐTVN, cụ thể là AFF Cup sắp tới. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định, VFF sẽ làm bóng đá dài hơi, thay vì ăn xổi, nên có thể không quan tâm tới những thành tích trước mắt.

Lần đầu tiên VFF chỉ phải trả mức lương “bèo” cho HLV ngoại, nhưng không phải vì thế mà chất lượng ĐTQG bị xem nhẹ. Tất nhiên, để HLV Nhật Bản thành công với bóng đá Việt Nam, còn phụ thuộc vào quá nhiểu yếu tố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại