Tiết lộ lý do khiến Công Phượng vừa giỏi lại vừa… “rởm”

Thu Minh |

Hình ảnh và phong độ của Công Phượng không phải lúc nào cũng giống nhau, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược.

Phong độ chói sáng của Công Phượng tại giải U21 quốc tế là sự tiếp nối hình ảnh thuyết phục của anh trong năm 2015, sau vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28 với U23 Việt Nam.

Nhưng theo chiều ngược lại, điều đó cũng tiếp tục là sự đối lập với phong độ nhạt nhòa của tiền đạo sinh năm 1995 tại V-League.

Có ít nhất 2 điểm chung ở những giải đấu Công Phượng tỏa sáng: thứ nhất nó dành cho các cầu thủ trẻ và thứ hai là đều diễn ra trong ngắn hạn. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của các chuyên gia bóng đá đưa ra trước đó.

Thứ nhất, kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh trận mạc là thứ còn thiếu của Công Phượng cùng đồng đội khi bước vào chinh chiến tại V-League, so với lớp cầu thủ đàn anh.

Bởi lý do này, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng: “HAGL đã có biểu hiện nóng vội khi đôn nguyên lứa cầu thủ trẻ lên thi đấu chuyên nghiệp mà không có điểm tựa là các cầu thủ dày dạn”.

Phong độ chói sáng của Công Phượng ở các giải trẻ là điều phù hợp với khả năng của anh.
Phong độ chói sáng của Công Phượng ở các giải trẻ là điều phù hợp với khả năng của anh.

Thứ hai, theo HLV Nguyễn Thành Vinh, khó có thể đòi hỏi các gương mặt mới chỉ xấp xỉ 19, 20 tỏa sáng liên tục qua mọi trận đấu trong khoảng thời gian kéo dài. Bởi họ chưa có sự tích lũy đầy đủ về nhiều phương diện.

Điều đó giải thích tại sao những giải đấu ngắn hạn lại thường là cơ hội thuận lợi hơn để các cầu thủ trẻ như Công Phượng tỏa sáng.

Tuy vậy, nếu nhìn lại lịch thi đấu V-League 2015, có thể thấy không phải cả 26 vòng đều diễn ra liên tiếp.

Trên thực tế, với việc U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 28 được tổ chức vào mùa Hè và sự kiện CLB Man City tới Việt Nam, V-League 2015 đã bị ngắt quãng khá nhiều.

Điều đó cũng có nghĩa Công Phượng không hoàn toàn bị cuốn vào guồng xoáy thất bại và sa sút ở V-League. Gần như mỗi lần V-League ngắt quãng là mỗi lần tiền đạo của HAGL lại thăng hoa trong màu áo U23 Việt Nam.

Nhưng cảm hứng đó không giúp được Công Phượng thi đấu khởi sắc hơn khi quay về CLB.

Hình ảnh sụp đổ của Công Phượng tại V-League.
Hình ảnh sụp đổ của Công Phượng tại V-League.

Tại thời điểm vẫn còn dẫn dắt đội bóng phó núi, HLV Graechen từng chia sẻ về vấn đề này:

“Tôi không nghĩ Công Phượng bị quá tải vì chơi nhiều cho U23 Việt Nam. HLV Miura không sử dụng cậu ta liên tục trong mọi trận đấu.

Cường độ vận động của Công Phượng không nhiều hơn, thậm chí còn thấp hơn so với khối lượng luyện tập của các cầu thủ khác ở HAGL”.

Là người gắn bó 7-8 năm với “lứa gà nòi” của bầu Đức, HLV Graechen chia sẻ, ông ngả nhiều hơn về khía cạnh tâm lý:

“Khi Công Phượng đá với những cầu thủ nước ngoài, họ không biết và hiểu về cậu ta như các cầu thủ Việt Nam. Vì thế, Công Phượng gặp khó khăn hơn tại V-League và dần đánh mất sự tự tin của mình”.

Thậm chí, nhà cầm quân người Pháp còn khẳng định, học trò của ông tập 10 nhưng vào sân đá chỉ còn 5-6 phần.

Ngoài ra, cũng có thể dẫn chứng thêm phân tích của HLV Lê Thụy Hải: “Đá giải trẻ là sự khác biệt hoàn toàn với thi đấu chuyên nghiệp, khi sự thắng thua phải được đặt lên hàng đầu. Vào V-League, ai cho Công Phượng cầm quả bóng đi qua 3-4 người như vậy?”.

Công Phượng phải tích lũy thêm rất nhiều yếu tố để thi đấu thành công như người đàn anh Công Vinh.
Công Phượng phải tích lũy thêm rất nhiều yếu tố để thi đấu thành công như người đàn anh Công Vinh.

Trước thềm V-League 2015, trong khi tất cả đều tung hô và dự đoán khả năng tỏa sáng của Công Phượng cùng đồng đội, chỉ riêng ông Hải “lơ” dội gáo nước lạnh: “Đá như vậy vào V-League thì ra ngô ra khoai ngay”.

Sau khi U21 HAGL bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 quốc tế, sự dửng dưng của HLV Lê Thụy Hải đối lập hoàn toàn với sự hân hoan của bầu Đức:

“Gán từ siêu phẩm cho Công Phượng khó nghe lắm, cứ nhẹ nhàng thôi vì đây chỉ là giải giao hữu! Còn khả năng của Công Phượng sang Nhật đá chính mới là chuyện lạ, ngồi dự bị là chuyện bình thường”.

3 lần sắm vai người hùng

Công Phượng để lại dấu ấn sâu đậm trong cả 2 chiến tích của U23 Việt Nam trong năm 2015 là giành quyền vào VCK U23 châu Á và đoạt HCĐ tại SEA Games 28, bên cạnh đó là chức vô địch giải U21 quốc tế cùng U21 HAGL.

Nhưng tại V-League, Công Phượng hầu như không để lại dấu ấn nào đáng kể và đang thất thế so với tiền vệ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2015.

 

Pha solo của Công Phượng trước U21 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại