Góc chê Lê Thụy Hải: “HAGL mà hay thế thì vô địch thế giới lâu rồi”

Hạ Huyền |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, cần tiết chế những mỹ từ như “siêu phẩm” và đừng khen ngợi Công Phượng, Tuấn Anh thái quá.

LTS: Chuyên mục Khen - Chê bóng đá Việt Nam xuất hiện vào sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, với ý kiến bình luận của các chuyên gia hàng đầu, nhằm mang đến cái nhìn đa chiều về những diễn biến, tiêu điểm trên sân cỏ trong nước.

Quý độc giả cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong phần bình luận, để chung tay xây dựng nền bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ.

Gán từ "siêu phẩm" cho Công Phượng rất khó nghe

Công Phượng ăn mừng sau pha ghi bàn mở tỷ số vào lưới U19 Hàn Quốc.
Công Phượng ăn mừng sau pha ghi bàn mở tỷ số vào lưới U19 Hàn Quốc.

HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn bày tỏ: “Không biết cảm giác của các bạn thế nào, nhưng tôi thấy rất khó nghe khi bình luận viên lặp lại quá nhiều từ “siêu phẩm” để nói về bàn thắng của Công Phượng.

Đồng ý rằng đó là một pha lập công đẹp mắt, nhưng có cần phải thần thánh hóa cầu thủ của chúng ta đến vậy không?! Trận trước, U21 HAGL đá với U21 Việt Nam thế nào? Có phải suýt thua, rồi may mắn thắng trên chấm 11m?”.

Theo nhà cầm quân cá tính, dù Công Phượng cùng đồng đội đã có một trận đấu tiến bộ về nhiều mặt trước U19 Hàn Quốc so với cuộc đọ sức ở vòng bảng, mọi sự khen ngợi cũng không nên thái quá.

“Mình là U21 đá với họ là U19, rồi cứ khen họ cao to, thể lực mạnh, sao mình không lấy cầu thủ cao to vào để đá xem có thắng được không? So sánh như thế tôi thấy rất buồn cười.

Thêm nữa, tôi nghĩ rằng những mỹ từ như “siêu phẩm” thì chỉ nên dành cho những siêu sao như Ronaldo, Messi. HAGL mà toàn siêu sao với siêu phẩm như thế thì bóng đá Việt Nam vô địch thế giới lâu rồi”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ quan điểm của ông.

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc

Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật đá chính mới là chuyện lạ

Công Phượng, Tuấn Anh đã có một trận đấu xuất sắc trước U19 Hàn Quốc, nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng, chừng ấy là chưa đủ với J-League 2.
Công Phượng, Tuấn Anh đã có một trận đấu xuất sắc trước U19 Hàn Quốc, nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng, chừng ấy là chưa đủ với J-League 2.

Với màn thể hiện ấn tượng trong trận CK gặp U19 Hàn Quốc cũng như xuyên suốt giải U21 quốc tế 2015, Công Phượng một lần nữa lại được ngợi ca hết mức.

Nhưng HLV Lê Thụy Hải không đồng tình với điều đó: “Phong độ của Công Phượng chỉ gói gọn trong giải U21 quốc tế, mà giải này là giải giao hữu, các đội sang Việt Nam cũng không hẳn là quá mạnh và có lực lượng tốt nhất”.

Theo ông Hải “lơ”, nếu có so sánh thì chỉ nên so sánh U21 HAGL đã tiến bộ ra sao qua 2 cuộc chạm trán U19 Hàn Quốc, chứ không nên coi chức vô địch của đội bóng phố núi là thước đo khả năng của Công Phượng, Tuấn Anh.

Nhà cầm quân được mệnh danh là “Mourinho Việt Nam” phân tích: “Đá hay ở đây mới là cấp độ U, vào V-League thi đấu thế nào mọi người chắc đã rõ. Nên nếu bảo các em đã sẵn sàng sang Nhật thì tôi thấy nghi ngờ”.

Theo HLV Lê Thụy Hải, Công Phượng, Tuấn Anh còn không so được với các đồng nghiệp cùng trang lứa ở Nhật chứ đừng nói đến chuyện chen chân vào đội hình chính của CLB Mito Hollyhock hay Yokohama FC.

“Phải xác định rõ là các em ra đi để học hỏi. Công Phượng, Tuấn Anh mà đá chính theo tôi mới là chuyện lạ, còn ngồi dự bị là bình thường”, ông Hải nói.

HLV Miura chỉ giỏi gây sự chú ý

Gần 2 năm bắt tay vào công việc ở Việt Nam, HLV Miura vẫn thực hiện công việc của ông theo phong cách kỳ lạ.
Gần 2 năm bắt tay vào công việc ở Việt Nam, HLV Miura vẫn thực hiện công việc của ông theo phong cách "kỳ lạ".

Cựu GĐKT của CLB Bình Dương tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của ông về bản danh sách triệu tập nhân sự cho U23 Việt Nam đang gây tranh cãi của HLV Miura.

“May mà ông Miura chưa thành công và nổi tiếng, chứ nếu không thì không biết đường nào mà lần”, HLV Lê Thụy Hải dí dỏm bình luận.

Ông Hải nói tiếp: “Real hay Barca người ta đá cũng phải có bộ khung nhân sự nhất định, lối chơi nhất quán, còn ông Miura thì thay đổi liên xoành xoạch.

Trận này đá một kiểu, trận kia đá kiểu khác, cầu thủ A đá vị trí này thì đặt vào chỗ kia, cầu thủ B đá vị trí kia thì đặt vào chỗ này…

Thế nên, ông Miura không thích gọi cầu thủ có thương hiệu mà gọi cầu thủ chẳng ai biết tới có sao đâu. Thế giới không ai triệu tập 5 thủ môn, riêng ông Miura một mình một kiểu.

Đáng nhẽ những việc này, các anh trong Hội đồng HLV QG phải lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai nói. Chắc do ông Miura là chuyên gia nước ngoài nên được tùy ý làm những gì mình thích. Tôi không phải là chuyên gia, nói cũng đến thế thôi.

Còn ông Miura mà giỏi thì phải so sánh ông ta với những chuyên gia nước ngoài khác như Riedl hay Calisto, chứ ai lại so sánh với các anh Phan Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc, ngồi ghế HLV ĐTVN chỉ vì bất đắc dĩ”.

HLV mà hạ thấp người khác cũng là tự hạ thấp mình

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức đã dành cho nhau những ngôn từ gây sốc. Ảnh: Thể thao & Văn hóa
HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức đã dành cho nhau những ngôn từ gây sốc. Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Vụ tranh cãi nảy lửa giữa HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức là tiêu điểm trên sân cỏ trong nước suốt tuần qua.

HLV Lê Thụy Hải nhận xét về cách xử sự của 2 người hậu bối: “Nói theo sách vở thì hạ thấp người khác cũng là cách tự hạ thấp mình. Rồi người ngoài nhìn vào họ đánh giá không hay.

Nếu là tôi, thắng ông nào tôi khen ông đó hết lời. Khen tức là người ta giỏi, còn mình thắng nghĩa là mình giỏi hơn họ. Thế thì tội gì không khen?”.

Nhà cầm quân cá tính gửi lời nhắn nhủ đến 2 đồng nghiệp trẻ tuổi: “Trong bất cứ lĩnh vực nào chứ không riêng nghề HLV, bài học đầu tiên vẫn phải là khiêm tốn học hỏi và tôn trọng người khác. Có như vậy, mình mới tiến bộ và nhận được sự tôn trọng”.

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải tâm sự: "Tôi cũng như các bạn, nói hay làm gì đều vì mong muốn bóng đá Việt Nam tiến bộ. Ai chả thích đội mình đá hay, giành chiến thắng.

Nhưng mặt khác, cũng cần biết mình đang ở đâu, là ai để phấn đấu. Cứ siêu nọ, siêu kia rồi đến khi đá thật lại toàn thua thì chán lắm!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại